Nông dân khóc ròng vì hoa tết

02/02/2016 15:17 GMT+7

Do thời tiết diễn biến bất thường, nhiều nông dân ở tỉnh Tây Ninh đang khóc ròng vì hoa tết nở không đúng vụ.

Do thời tiết diễn biến bất thường, nhiều nông dân ở tỉnh Tây Ninh đang khóc ròng vì hoa tết nở không đúng vụ.

Trong hơn 2.000 chậu cúc vàng, năm nay chị Tuyền chỉ kịp xuất bán 500 chậu vì hoa chậm nở - Ảnh: Giang PhươngTrong hơn 2.000 chậu cúc vàng, năm nay chị Tuyền chỉ kịp xuất bán 500 chậu vì hoa chậm nở - Ảnh: Giang Phương
Tại xã An Cơ, huyện Châu Thành (Tây Ninh) hiện có khoảng 30 hộ dân chuyên trồng hoa kiểng các loại phục vụ Tết Nguyên đán trên diện tích hơn 10 ha. Thế nhưng, do thời tiết thay đổi thất thường khiến nhiều hộ dân không thể canh đúng vụ cho hoa.
Ngày 2.2, chúng tôi gặp chị Võ Mộng Tuyền (37 tuổi, ngụ xã An Cơ) đang đội nắng cố gắng chăm vườn hoa cúc vàng để kịp bán dịp tết. Tâm sự với chúng tôi chị Tuyền buồn bã: “Số hoa bán kịp tết chưa đến 1/3 số hoa rớt lại đến sau tết”.
Nông dân Tây Ninh khóc ròng vì hoa tết 2Những bông cúc hé nở vừa kịp bán tết - Ảnh: Giang Phương
Chị Tuyền cho biết năm nay gia đình chị trồng 2.000 chậu cúc vàng. Dự kiến với giá bán khoảng 40.000 - 50.000 đồng/chậu gia đình chị lãi khoảng 9-10 triệu đồng. Thế nhưng, do thời tiết nóng lạnh thất thường khiến hơn 1.500/2.000 chậu hoa cúc bị chai, nở chậm, thậm chí có thể sẽ bỏ vì rất khó bán. Trong khi đó, mỗi chậu cúc vàng hiện chị bán ra với giá 30.000 đồng/chậu, rẻ hơn năm ngoái đến 10.000 đồng/chậu. Chị Tuyền cho biết thêm, hiện chị em trong gia đình với gần 10 hộ đều bị tình trạng tương tự.
Chị Tuyền bộc bạch, năm nay chị thuê gian hàng tại chợ hoa xuân TP.Tây Ninh bán hoa tết với giá 1,7 triệu đồng/lô, nếu trừ hết chi phí cho 500 chậu cúc thì chắc chỉ kịp hoàn vốn cho số này.
Nông dân Tây Ninh khóc ròng vì hoa tết 3Vườn hướng dương của gia đình chị Hiền đã nở vàng rực - Ảnh: Giang Phương
Trong khi đó, nhiều hộ dân trồng hoa hướng dương tại TP.Tây Ninh đang khốn đốn vì hoa nở quá sớm. Năm nay, hộ chị Võ Thị Thanh Hiền (35 tuổi, ngụ ấp Giồng Tre, xã Bình Minh, TP.Tây Ninh) đầu tư trồng hơn 2.000 chậu nhưng đến thời điểm này có gần 500 chậu phải chặt bỏ vì nở sớm.
Theo chị Hiền, sau khi ươm hạt giống, chị phải chăm sóc liên tục từ 75-80 ngày thì mới xuất bán. Thế nhưng, dù có kinh nghiệm trồng hướng dương từ hơn 7-8 năm nay chị cũng phải chịu thua thời tiết. Thậm chí, những anh em của chị Hiền có người tại P.1 (TP.Tây Ninh) phải tốn tiền mướn nhân công trút bỏ chậu hơn 4.000 gốc hướng dương vì nở sớm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.