Nợ toàn cầu đạt mức kỷ lục 233 nghìn tỉ USD

05/01/2018 18:56 GMT+7

Bloomberg hôm 5.1 dẫn thông tin từ một phân tích của Viện Tài chính Quốc tế (IIF) cho biết, nợ toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục 233.000 tỉ USD trong quý 3/2017.

Con số trên đã tăng hơn 16.000 tỉ USD kể từ cuối năm 2016. Nợ khối phi tài chính tư nhân đạt mức cao nhất mọi thời đại tại Canada, Pháp, Hồng Kông, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ.
Tỷ lệ giữa nợ và tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm trong quý thứ tư liên tiếp trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế tăng nhanh. Theo IIF, tỷ lệ này hiện nay khoảng 318%, giảm 3% so với quý 3/2016.
“Sự kết hợp giữa đồng bộ hóa tăng trưởng toàn cầu, lạm phát tăng tại Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ cùng với nỗ lực ngăn chặn tình trạng nợ nần đang gia tăng tại Canada và Trung Quốc là các yếu tố dẫn đến sự sụt giảm tỷ lệ nợ và GDP”, các nhà phân tích của IIF viết trong một báo cáo.
Song, cũng theo các nhà phân tích của IIF, khoản nợ khổng lồ này có thể sẽ kiềm chế nỗ lực tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương do lo lắng về khả năng trả nợ của các doanh nghiệp và chính phủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.