Nợ thuế lại tăng mạnh, lên gần 83.400 tỉ đồng

16/07/2019 07:27 GMT+7

Báo cáo của ngành thuế ngày 15.7 cho thấy, nợ thuế đang có xu hướng tăng, đặc biệt nợ không có khả năng thu hồi.

Cụ thể, trong 6 tháng năm 2019, Tổng cục Thuế đã đôn đốc, thu hồi được 16.381 tỉ đồng tiền thuế nợ, bằng 42,3% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày so với thời điểm 31.12.2018. Cơ quan này đã chỉ đạo các cấp tiến hành thanh tra, kiểm tra 35.344 doanh nghiệp.
Tổng số kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra đạt 20.546 tỉ đồng, bằng 118% so với cùng kỳ 2018. Trong số trên, tăng thu gần 5.692 tỉ đồng, giảm khấu trừ xấp xỉ 930 tỉ đồng và giảm lỗ là 13.924 tỉ đồng. Dù vậy, tổng nợ thuế của toàn ngành đã lên tới 83.389 tỉ đồng, tăng 7.061 tỉ đồng (tương đương 9,3%) so với cuối năm 2018.
Tại TP.HCM, thông tin từ Cục Thuế TP.HCM cho biết, tính đến hết tháng 6, tổng nợ thuế có khả năng thu là khoảng 13.545 tỉ đồng, tăng 52,09% so với thời điểm đầu năm.
Trong đó, các khoản thuế, phí là 6.356 tỉ đồng, tăng 60,7%; các khoản nợ liên quan đến đất 3.401 tỉ đồng, tăng 155,1%; tiền phạt, tiền chậm nộp 3.769 tỉ đồng, tăng 4,84%. Điều đáng nói, trong 6 tháng đầu năm 2019 nợ thuế đã tăng thêm 4.640 tỉ đồng, trong đó ngành xây dựng và bất động sản tăng thêm 2.400 tỉ đồng, chiếm 51,7% tổng nợ tăng thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.