Nợ thuế hơn 236 tỉ đồng, công ty xe Thuận Thảo bị cưỡng chế hóa đơn

06/03/2017 10:11 GMT+7

Công ty cổ phần Thuận Thảo (mã chứng khoán GTT) vừa công bố thông tin về việc bị Cục Thuế tỉnh Phú Yên cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Nguyên nhân là công ty đã nợ tiền thuế, chậm nộp thuế 90 ngày từ ngày hết thời hạn nộp thuế. Tính đến cuối năm 2016, Thuận Thảo còn nợ thuế 119,3 tỉ đồng, số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế nợ thuế là 116,8 tỉ đồng. Tổng cộng nợ thuế hơn 236 tỉ đồng.
Lũy kế năm 2016, GTT lỗ hơn 248 tỉ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế lên 870 tỉ đồng. Vốn chủ sở hữu ghi âm 423 tỉ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu là 435 tỉ đồng. Toàn bộ 43,5 triệu cổ phiếu GTT đã bị hủy niêm yết từ ngày 30.5.2016 do lỗ lũy kế tại ngày 31.12.2015 là âm 621,5 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.