Nở rộ xe khách giường nằm

29/07/2013 03:05 GMT+7

Ngày 28.7, ông Thượng Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Bến xe Miền Đông (TP.HCM), cho biết hiện nay hành khách mua vé xe ghế ngồi khó hơn mua vé xe giường nằm. Nhiều doanh nghiệp vận tải đã thay thế xe ghế ngồi bằng xe giường nằm để cạnh tranh thu hút khách.

Ở hành trình khoảng 300 km trở lên, như TP.HCM - Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Nha Trang, các tuyến đi khu vực ĐBSCL... xe giường nằm, ghế nằm chiếm hầu hết. Giá vé xe giường nằm cao hơn xe ghế ngồi chỉ 15 - 20% nên được khách hàng ưa chuộng.

Theo đại diện các doanh nghiệp vận tải, giá xe giường nằm khá cao, từ 2 - 4 tỉ đồng/chiếc nên thời gian thu hồi vốn của loại hình vận tải này cũng lâu hơn xe ghế ngồi.

Đình Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.