Nợ 19 tỉ đồng, Công ty vàng Phước Sơn bị mở thủ tục phá sản

11/04/2017 11:07 GMT+7

TAND tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định số 01/2017/QĐ-MTTPS ngày 24.3.2017 về việc mở thủ tục phá sản đối với PSGC.

Ông Nguyễn Huy Cường, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH vàng Phước Sơn (PSGC) cho biết TAND tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định số 01/2017/QĐ-MTTPS ngày 24.3.2017 về việc mở thủ tục phá sản đối với PSGC, xuất phát từ khoản tiền 19 tỉ đồng mà PSGC nợ Công ty CP tư vấn và kỹ thuật Abel VN (Abel VN).
Cũng theo ông Nguyễn Huy Cường, từ tháng 7.2015, được sự đồng ý của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam và các ban ngành, PSGC đã hợp tác chặt chẽ với Công ty CP vàng VACO (VACO), Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB) triển khai đề án tái cơ cấu toàn diện doanh nghiệp.

tin liên quan

'Đại gia vàng' Phước Sơn được bảo lãnh nợ
“Đại gia vàng” Phước Sơn có 11 tháng để trả xong nợ (30,4 tỉ đồng/tháng), tính từ thời điểm doanh nghiệp bị Sở KH-ĐT ký quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hôm 11.7.
Ngày 19.7.2016, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã cho phép PSGC được nộp dần số nợ thuế khoảng 335 tỉ đồng trong vòng 11 tháng (bình quân mỗi tháng hơn 30 tỉ đồng) với sự bảo lãnh thanh toán của VAB. Đến thời điểm hiện tại, sau 8 tháng thực hiện, PSGC đã thanh toán được khoảng 244 tỉ đồng, chiếm 73% tổng số nợ thuế.
Ngoài ra các thành viên mới của PSGC đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng nhằm phục hồi hoạt động sản xuất của PSGC. Kết quả, từ giữa tháng 8.2016, PSGC đã chính thức đưa mỏ vàng Đăk Sa tại huyện Phước Sơn (Quảng Nam) vào khai thác trở lại; đồng thời, tiến hành sửa chữa máy móc, thiết bị nhằm sớm đưa Nhà máy chế biến vàng Phước Sơn vào vận hành sản xuất.

tin liên quan

Đào vàng mà lỗ nghìn tỉ
Thua lỗ, nợ thuế dai dẳng nhưng Tập đoàn Besra Gold (Canada) hiện đang là chủ sở hữu lớn nhất của 2 công ty khai thác vàng tại Quảng Nam gồm Công ty vàng Bồng Miêu và Công ty vàng Phước Sơn vẫn đang tiếp tục xin gia hạn giấy phép khai thác.
Hiện tại, PSGC đang làm việc với Ngân hàng Nhà nước VN để hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép xuất khẩu năm 2017, cũng như đưa Nhà máy chế biến vàng Phước Sơn hoạt động trở lại… “Công ty chúng tôi luôn mong muốn sớm quay lại hoạt động để tạo nguồn thu, trả hết tất cả các khoản nợ cho các nhà thầu, nhà cung cấp và tiếp tục phát triển”, ông Nguyễn Huy Cường nói thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.