Những tuyến đường nào chuẩn bị 'mọc' lô cốt?

10/12/2019 13:52 GMT+7

Đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) và giao lộ Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống (quận 2) sẽ bị rào chắn một phần mặt đường để phục vụ thi công sửa chữa.

Sở GTVT TP.HCM thông báo kể từ ngày 10.12 - 1.1.2020, khu vực giao lộ Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống (quận 2) sẽ tổ chức rào chắn chiếm dụng một phần lòng đường để phục vụ thi công dự án sửa chữa.
Sở GTVT TP lưu ý các loại phương tiện có nhu cầu lựu thông rẽ trái hoặc quay xe tại giao lộ trên cần chú ý quan sát hệ thống biển báo hướng dẫn lộ trình thay thế, hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông và thực hiện việc rẽ trái/quay xe theo lộ trình thay thế tại nút giao An Phú, giao lộ Mai Chí Thọ - đường vào Khu dân cư Đảo Kim Cương.
Tiếp đến, từ 11.12 - 26.4.2020, trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ số nhà 23 - số nhà 55) sẽ tổ chức rào chắn chiếm dụng một phần mặt đường để phục vụ thi công gói thầu Xây lắp từ Km0+00 - Km2+422,99 thuộc sự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh.
Phương án tổ chức phân luồng giao thông như sau:
+ Trên đường Nguyễn Hữu Cảnh:
• Đoạn từ số nhà 55 đến đường Ngô Tất Tố: Các loại phương tiện vẫn được phép lưu thông bình thường nhưng phải chú ý giảm tốc độ và tuân thủ hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ tại công trình, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.
• Đoạn từ đường Ngô Tất Tố đến hẻm 23: cấm xe ô tô lưu thông theo hướng từ đường Ngô Tất Tố đến cầu Văn Thánh 2 (ngoại trừ xe buýt). Lộ trình thay thế như sau:
Lộ trình 1: đường Ngô Tất Tố → rẽ trái vào đường Nguyễn Hữu Cảnh → quay đầu tại vị trí Hẻm 113 Võ Duy Ninh → hầm chui Nguyễn Hữu Cảnh.
Lộ trình 2: đường Ngô Tất Tố → đường Nguyễn Trần Quang Long/đường Nguyễn Văn Lạc → đường Phạm Viết Chánh → đường Nguyễn Hữu Cảnh
+ Trên hầm chui Nguyễn Hữu Cảnh: cho phép xe 2 bánh lưu thông vào hầm chui theo cả hai hướng lưu thông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.