Những trái, củ, quả 'khổng lồ' và độc lạ ở VN

03/06/2016 19:00 GMT+7

Bí ngô nặng 100 kg, bí đao nặng 50 kg, dừa bị 10 kg, dưa lưới 8 kg, chanh yên 7 kg... đang được trưng bày ở Lễ hội trái cây Nam bộ.

Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM, Công ty cổ phần du lịch văn hóa Suối Tiên vừa khai mạc Lễ hội trái cây Nam bộ năm 2016. Hoạt động sẽ chính thức diễn ra tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (Q.9, TP.HCM), kéo dài từ nay đến ngày 30.8.
Theo ban tổ chức, tại lễ hội năm nay du khách sẽ thích thú, ngạc nhiên khi chiêm ngưỡng nhiều loại trái cây lạ như: dưa quạ, mắt trâu, muồng hòe, bồng rừng, mây rừng, ngải rừng, trái gừa, trái bứa, trâm bầu, đủng đỉnh, cà độc dược, cơm nguội, kim quýt... Đặc biệt, năm nay bộ sưu tập xuất hiện các loại trái hiếm và mới lạ như: ổi sim, ổi nữ hoàng, bắp bảy màu, củ cải đủ màu, tắc Cẩm Thạch, thanh mai Lào Cai…
Song song đó, du khách cũng sẽ có dịp được chiêm ngưỡng “Bộ sưu tập củ quả khổng lồ” như bí ngô nặng 100 kg, bí đao nặng 50 kg, dừa bị 10 kg, dưa lưới 8 kg, chanh yên 7 kg… được sưu tầm và đưa về từ nhiều vùng miền, thể hiện sự trù phú của các chủng loại trái cây nhiệt đới Việt Nam...
 
Chanh Yên 7 kg
Bộ sưu tập bí ngô ''khổng lồ''
Bí ngô nặng 70 kg
Bí đao nặng 50 kg
Củ nần vàng khổng lồ
Bơ tứ quý
Bí ngòi vàng
Cà chua đen
Bộ sưu tập gồm: bầu hồ lô, bò cạp nước, trái giác, trái nhàu, hoàng nam, đu đủ dầu, trái chai
Bộ sưu tập gồm: trái gấc, sọ khỉ, sâm đất, dái ngựa, bìm bìm
Bộ sưu tập gồm: trái lành chanh, mai chuối, cọ dầu, dâu tằm, trái chiết, trái múi, điệp gai
Bộ sưu tập gồm: trái dái bò, cù nèo rừng, thằn lằn, trái vẹt, me keo…
Bộ sưu tập gồm: trái tra, cát lồi, trâm nước…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.