Những mùa hoa tuyệt đẹp tại Ibaraki (Nhật Bản)

15/11/2015 16:39 GMT+7

(TNO) Nằm cách thủ đô Tokyo (Nhật Bản) chỉ 30 km về phía Đông Bắc, tỉnh Ibaraki được biết đến như một địa điểm giàu tài nguyên thiên nhiên, cảnh vật ôn hòa với nhiều danh lam thắng cảnh...

(TNO) Chiều 13.11, đoàn công tác của tỉnh Ibaraki (Nhật Bản) do ông Masanobu Kurosawa, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh này dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Báo Thanh Niên.

Đoàn công tác của tỉnh Ibaraki đến làm việc tại Báo Thanh Niên - Ảnh: Độc Lập
Tại buổi làm việc ông Masanobu Kurosawa cùng các cộng sự bày tỏ mong muốn hợp tác với Báo Thanh Niên để quảng bá du lịch của tỉnh này đến các du khách Việt Nam. Đặc biệt trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng của khách Việt Nam sang Nhật Bản du lịch đứng thứ ba chỉ sau Trung Quốc và Hồng Kông.
Theo số liệu thống kê của Cơ quan Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam, du khách Việt đến Nhật trong 6 tháng đầu năm 2015 đạt 94.300 lượt khách, tăng 59,3% so với cùng kỳ 2014, đồng thời Việt Nam đang xếp thứ 10 trong danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ du lịch đến Nhật nhiều nhất.
Ông Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, cũng chia sẻ sự quan tâm dành cho điểm đến hấp dẫn này, đồng thời nhấn mạnh khả năng hợp tác để cùng tỉnh Ibaraki quảng bá, kết nối du khách Việt Nam với tỉnh này.
Nằm cách thủ đô Tokyo (Nhật Bản) chỉ 30 km về phía Đông Bắc, tỉnh Ibaraki được biết đến như một địa điểm giàu tài nguyên thiên nhiên, cảnh vật ôn hòa với nhiều danh lam thắng cảnh... Dưới đây là một số thắng cảnh tại Ibaraki đã ''hút hồn'' hàng triệu du khách khi đến đây:
Công viên ven biển Hitachi với diện tích lên đến 350 ha (rộng gấp 5 lần khu vui chơi Tokyo Disneyland), nổi tiếng với mùa hoa Nemophila vào tháng 5 và mùa hoa Kokia vào tháng 10 - Ảnh: ITLPA
Hitachi cũng là công viên được CNN bình chọn là 1 trong 31 điểm đến đẹp nhất Nhật Bản - Ảnh: ITLPA
Thác nước Fukuroda độc đáo với 4 tầng, cao 120 m. Rất nhiều du khách đến đây thăm quan vào thời điểm chuyển mùa lá đỏ hằng năm - Ảnh: ITLPA
 
Khi thác nước Fukuroda đóng băng vào mùa đông cũng đem lại những cảnh tượng huyền ảo thú vị - Ảnh: ITLPA
 
Đền thờ thần võ đạo tại Ibaraki cũng là ngôi đền Kashima đầu tiên ở Nhật được xây dựng từ trước Công nguyên. Đây là ngôi đền linh thiêng khắp nước Nhật, là nơi lưu giữ thanh bảo kiếm dài nhất và lâu đời nhất Nhật Bản, được xếp hạng là bảo vật quốc gia - Ảnh: ITLPA
Những mùa hoa tuyệt đẹp tại Ibaraki, Nhật BảnIbaraki còn nổi tiếng với bức tượng Phật Ushiku. Đây là bức tượng Phật đứng bằng đồng lớn nhất thế giới, có chiều cao 120 m - Ảnh: ITLPA
Ibaraki còn nổi tiếng với bức tượng Phật Ushiku. Đây là bức tượng Phật đứng bằng đồng lớn nhất thế giới, có chiều cao 120 m. (Ảnh: ITLPA)
Koudoukan là trường học của Han Mito trong gia tộc Tokugawa, cũng là trường học lớn nhất Nhật Bản được xây dựng vào năm 1841 cuối thời đại Edo. Đây có thể coi là trường đại học tổng hợp, nơi mà Tokugawa Yoshinobu, vị trướng quân cuối cùng của mạc phủ Tokugawa cùng nhiều võ sĩ đã theo học võ đạo và nhiều môn học khác. Theo đó, tinh thần trung thành với Thiên Hoàng được nuôi dưỡng và được cho là đã góp phần to lớn vào sự phát triển của Nhật Bản hiện nay. Năm 2015, kiến trúc cổ Koudokan cũng đã được chứng nhận là di sản quốc gia  - Ảnh: ITLPA
 
Ibaraki còn nổi tiếng với bức tượng Phật Ushiku. Đây là bức tượng Phật đứng bằng đồng lớn nhất thế giới, có chiều cao 120 m. (Ảnh: ITLPA)
Kiến trúc lục giác mang tên Kanran-tei được xây từ năm 1905 trên mỏm đá hướng về Thái Bình Dương, được biết đến như một điểm nhấn đem lại cảm hứng sáng tác cho nhiều tác giả, nghệ sĩ nổi tiếng của nền mỹ thuật cận đại Nhật Bản - Ảnh: ITLPA
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.