Nho, táo Mỹ nhập khẩu sẽ rẻ hơn?

Mai Phương
Mai Phương
09/12/2019 19:12 GMT+7

Thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng từ Mỹ sắp được giảm xuống và đó là cơ hội mua hàng giá rẻ cho người Việt .

Một số mặt hàng có xuất xứ từ Mỹ đang được bán nhiều trên thị trường hiện nay có nho, táo tươi, nho khô, hạt óc chó, thịt gà… Trong đó, theo khảo sát trong ngày 9.12 tại siêu thị Co.opmart Nguyễn Đình Chiểu (quận 3, TP.HCM) thì nho tươi, táo tươi và nho khô nhập khẩu từ Mỹ được bày bán nhiều nhất.
Đối với mặt hàng táo tươi và nho tươi từ Mỹ, Bộ Tài chính dự kiến trước mắt giảm thuế nhập khẩu từ 10% xuống 8% dù phía Mỹ đề nghị giảm hẳn thuế này về mức 0% trong năm 2020. Nếu giảm thuế nhập khẩu xuống 8% thì số thu ngân sách nhà nước ước tính giảm đi 3,7 triệu USD, tương đương 86 tỉ đồng/năm.
Ví dụ hiện nay, nho xanh Mỹ loại 1 có giá bán lẻ 175.000 đồng/kg thì trong điều kiện tương đương hiện nay (giả sử các chi phí khác không thay đổi), giá sẽ phải giảm tương ứng 3.500 đồng/kg xuống còn 171.500 đồng/kg; nho đen không hạt có giá 169.000 đồng/kg sẽ giảm xuống 165.000 đồng. Hoặc với táo bi đỏ Mỹ giá 66.000 đồng/kg có thể giảm xuống còn hơn 64.000 đồng/kg; táo xanh Mỹ giá 69.000 đồng/kg có thể giảm xuống còn hơn 67.000 đồng/kg…

Thuế nhập khẩu táo Mỹ vào Việt Nam sẽ giảm từ 10% xuống 8% trong năm tới

M.Phương

Theo Bộ Tài chính, hiện nay, do thị hiếu ưa chuộng hoa quả nhập khẩu khiến lượng sản phẩm này vào Việt Nam ngày càng tăng. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong các tháng gần đây sản phẩm quả từ thị trường chủ lực Thái Lan có xu hướng giảm. Trong khi đó, quả từ các thị trường như Chile tăng 98%, Mỹ tăng 90% và Hàn Quốc tăng 83%. Qua đó cho thấy việc gia tăng trái cây nhập khẩu từ các nước không phải phụ thuộc vào thuế nhập khẩu mà phụ thuộc vào thị hiếu của người tiêu dùng. Và với mức giá dao động từ 50.000 - 200.000 đồng/kg táo, nho thì sản phẩm này tương đối phù hợp với nhiều người tiêu dùng Việt Nam.
Tương tự với mặt hàng nho khô, phía Mỹ đề nghị giảm về thuế 0% ngay trong năm 2020 nhưng Bộ Tài chính chỉ đề xuất giảm thuế nhập khẩu từ 13% xuống 12% (tương đương với mức giảm năm thứ 1 trong Hiệp định CPTPP là 11,3%). Trên thị trường, các sản phẩm nho khô vàng, nho khô đen, nho khô đỏ của Mỹ phổ biến trên các quầy kệ bán hàng. Cụ thể một hộp nho khô đen hiệu Sun-Maid giá 156.000 đồng/hộp 500 gam. Nếu thuế nhập khẩu giảm 1% thì giá hộp nho khô trên chỉ giảm được 1.500 đồng xuống còn 155.000 đồng. Nếu thuế nhập khẩu nho khô giảm về còn 0% như đề xuất của Mỹ thì hộp nho trên sẽ giảm được khoảng 20.000 đồng và xuống còn 136.000 đồng/hộp 500 gam…
Như vậy mức giảm giá đối với nhiều sản phẩm sẽ không nhiều. Chị Lê đang chọn trái cây tại siêu thị Co.opmart Nguyễn Đình Chiểu nhận xét: Các loại trái cây tươi như táo, nho Mỹ trong nước không trồng được nên có thể giảm thuế nhiều hơn để người dân được mua hàng đảm bảo chất lượng thay vì phải phập phồng khi toàn táo Trung Quốc. Một ký táo Mỹ giá 175.000 đồng hiện nay thì thuế nhập khẩu giảm từ 10% về 0% thì tối đa cũng chỉ giảm được 17.000 đồng/kg, còn trên 150.000 đồng/kg. Đó là chưa kể trên thực tế có khi các công ty nhập khẩu, bán lẻ không chịu giảm giá thì cũng như không. “Từ trước đến nay cũng thỉnh thoảng mới dám mua nho Mỹ vì đây là loại trái cây đắt đỏ. Nếu giá giảm xuống một tí thì cũng không thể mua nhiều hơn vì vẫn còn rất cao so với thu nhập bình thường của gia đình. Tôi nghĩ rằng táo, nho Mỹ cũng không thể cạnh tranh được với các loại trái cây trong nước vốn rẻ, phù hợp theo kiểu mùa nào thức đó với nhiều người Việt Nam như dưa hấu, ổi, thanh long, xoài…”, chị Lê chia sẻ thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.