Nhờ nắng hạn gay gắt, diêm dân Bạc Liêu trúng mùa, trúng giá

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
05/04/2020 15:50 GMT+7

Nhờ nắng hạn gay gắt kéo dài, diêm dân Bạc Liêu không chỉ trúng mùa mà còn bán được giá cao. Mỗi hecta muối, diêm dân thu lãi 35 - 45 triệu đồng.

Chiều 5.4, theo Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu, thời điểm này nắng hạn gay gắt, độ mặn tăng rất cao, việc sản xuất, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đối với nghề làm muối, trời nắng nóng sẽ tạo điều kiện cho hạt muối nhanh kết tinh, nắng càng to thì độ kết tinh càng cao. Đặc biệt, vụ mùa này diêm dân không chỉ trúng mùa mà còn trúng giá, đem lại lợi nhuận rất cao.
Theo thống kê, vụ muối 2019 - 2020, diêm dân ở xã Vĩnh Hậu, Vĩnh Thịnh (H.Hòa Bình); xã Điền Hải, Long Điền Đông (H.Đông Hải, Bạc Liêu) sản xuất hơn 1.670 ha muối. Trong đó, trên 72 ha sản xuất muối trắng theo mô hình trải bạt. Tổng sản lượng thu hoạch đạt trên 50.000 tấn, trong đó có khoảng 4.700 tấn muối trắng, còn lại muối đen. Chính nhờ nắng kéo dài, nhiệt độ cao nên sản lượng đạt được tương đối cao. Hiện giá muối đen được thương lái mua tại đồng muối 800 - 900 đồng/kg, muối trắng 1.200 - 1.400 đồng/kg. Với giá này, diêm dân thu lãi 35 - 45 triệu đồng/ha.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.