Nhiều người chốt lời, vàng quay đầu giảm giá

Thanh Xuân
Thanh Xuân
04/03/2020 18:10 GMT+7

Sau khi tăng bốc lên hơn 1 triệu đồng mỗi lượng vàng vào đầu ngày 4.3, vàng miếng SJC đã giảm trở lại khi nhà đầu tư bán vàng.

Giá vàng miếng SJC chiều ngày 4.3 đã giảm từ 450.000 - 600.000 đồng mỗi lượng, trong đó giá bán giảm mạnh hơn so với giá mua. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào với giá 46,35 triệu đồng/lượng, bán ra 47 - 47,02 triệu đồng/lượng. Mỗi lượng vàng miếng SJC được Tập đoàn Doji mua vào với giá 46,3 triệu đồng, bán ra 47 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng miếng tại hệ thống cửa hàng vàng bạc quá quý PNJ ở mức 46,98 triệu đồng/lượng, bán ra 46,05 triệu đồng/lượng.

Khách hàng bán vàng nhận tiền đồng ngày 4.3 tại Công ty SJC

T.Xuân

Giao dịch trên thị trường vàng sáng ngày 4.3 nhộn nhịp hơn những ngày trước. Hôm nay, một số nhà đầu tư đến công ty SJC bán vàng chốt lời khi thấy giá tăng vọt lên trên mức 47 triệu đồng mỗi lượng vào đầu ngày. Do lượng khách hàng bán vàng ra nhiều hơn mua vào khiến giá vàng nhanh chóng quay đầu giảm lại sau khi tăng mạnh vào buổi sáng. 
Mức giảm giá của vàng trong nước còn bị ảnh hưởng bởi vàng thế giới chiều ngày 4.3 cũng giảm 7 USD/ounce so với buổi sáng, xuống còn 1.637 USD/ounce. Kim loại quý trên thị trường châu Á đã đảo chiều giảm nhanh, có lúc từ 1.645 USD/ounce xuống 1.631 USD/ounce. Vàng tăng đột phá trước đó trước quyết định giảm lãi suất USD của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thêm 0,5%, về còn 1 - 1,25%.
Cùng ngày, giá USD trong nước giảm từ 10 - 25 đồng. Ngân hàng nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 4 đồng, xuống còn 23.204 đồng/USD. Tại Vietcombank, giá đồng bạc xanh giảm 25 đồng/USD, mua vào còn 23.111 đồng/USD, bán ra 23.285 đồng/USD. Ngược lại, một số ngoại tệ khác tăng khá mạnh, chẳng hạn đôla Úc tăng 200 đồng, giá mua lên 15.011 đồng, bán ra 15.482 đồng; euro giảm 195 đồng, mua vào lên 25.375 đồng, bán ra 26.534 đồng; france Thụy Sĩ mua vào với giá 23.765 đồng, bán ra 24.511 đồng …
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.