Nhiều mặt hàng được đưa vào chương trình bình ổn giá

08/04/2017 06:39 GMT+7

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến vừa ký quyết định ban hành kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn hàng hóa ở TP năm 2017 - 2018.

Có 4 nhóm hàng được đưa vào kế hoạch bình ổn. Nhóm hàng sữa; nhóm hàng dụng cụ học tập; nhóm hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu gồm lương thực (gạo, mì gói, bún khô…); đường RE, RS; dầu ăn; thịt gia súc; thịt, trứng gia cầm; thực phẩm chế biến; rau củ quả; thủy hải sản (chế biến và tươi sống).
Nhóm hàng dược phẩm gồm 21 nhóm thuốc sản xuất trong nước trị các bệnh thường gặp, bệnh mãn tính, có nhu cầu sử dụng nhiều... Thời gian áp dụng chương trình bình ổn từ ngày 1.4 đến hết ngày 31.3.2018.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.