Nhiều dự án đầu tư ở Phú Quốc 'chuyển nhượng vốn'

28/12/2015 10:56 GMT+7

Ông Nguyễn Thống Nhất, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế H.Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết trong tổng số 213 dự án đầu tư tại Phú Quốc thì tới thời điểm này có đến 169 dự án đang chậm triển khai.

Ông Nguyễn Thống Nhất, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế H.Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết trong tổng số 213 dự án đầu tư tại Phú Quốc thì tới thời điểm này có đến 169 dự án đang chậm triển khai.

Có những dự án đã cho chủ trương đầu tư từ năm 2004, 2005 nhưng đến nay vẫn giậm chân tại chỗ. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên là năng lực của các nhà đầu tư hạn chế và tình trạng đầu tư rồi chuyển nhượng vốn, sang qua bán lại ở các dự án phổ biến.
Theo khảo sát sơ bộ của ban quản lý khu kinh tế H.Phú Quốc, đã có hơn 60 dự án có biểu hiện chuyển nhượng vốn. Tất cả các dự án này đều triển khai rất chậm. Theo ông Nhất, dự kiến đầu năm 2016, ban quản lý sẽ phối hợp với các sở ngành để rà soát lại các dự án chậm tiến độ, làm việc với từng nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn; đồng thời cũng sẵn sàng đề xuất thu hồi những dự án không có khả năng triển khai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.