Nhật viện trợ hơn 490.000 USD cho 5 dự án y tế, cầu đường

26/02/2014 16:13 GMT+7

(TNO) Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM Harumitsu Hida hôm nay 26.2 lần lượt ký hợp đồng viện trợ cho năm dự án về y tế và cầu đường với các đại diện từ Ninh Thuận, Khánh Hòa, Cần Thơ, Trà Vinh và Sóc Trăng.

(TNO) Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM Harumitsu Hida hôm nay 26.2 lần lượt ký hợp đồng viện trợ cho năm dự án về y tế và cầu đường với các đại diện từ Ninh Thuận, Khánh Hòa, Cần Thơ, Trà Vinh và Sóc Trăng.

Nhật viện trợ 5 dự án y tế, cầu đường 
Ông Harumitsu Hida và bà Lê Thị Kim Bảy-Giám đốc Nhà nuôi dưỡng người già thuộc Hội Chữ thập đỏ TP.Cần Thơ- ký hợp đồng viện trợ

Tổng số tiền viện trợ cho 5 dự án này là 490.856 USD. Cụ thể, dự án trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Ninh Thuận nhận 108.898 USD; dự án trang thiết bị y tế cho Khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa nhận 109.110 USD và dự án trang thiết bị y tế và xây dựng phòng cho Nhà nuôi dưỡng người già thuộc Hội Chữ Thập đỏ TP.Cần Thơ nhận 86.160 USD.

Hai dự dự án còn lại gồm dự án xây cầu Cái Đôi và cầu Rạch Lầu huyện Duyên Hải, Trà Vinh (được viện trợ 102.432 USD) và dự án đường đan nông thôn ấp An Phú và cầu kênh Na Tưng ấp An Nghiệp huyện Kế Sách, Sóc Trăng ( 89.256 USD).

Những dự án trên được viện trợ theo Chương trình Viện trợ không hoàn lại (GGP) của chính phủ Nhật. Kể từ năm 1995, GGP đã viện trợ khoảng 140 dự án cho 26 tỉnh thành, với tổng số tiền hơn 10 triệu USD.

Tin, ảnh: Văn Khoa

>> Trung Quốc tố Nhật Bản là 'kẻ gây rối' phá hoại hòa bình khu vực
>> 60% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam kinh doanh có lãi
>> 60% doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam có lãi
>> Họa sĩ Nhật Bản được yêu thích
>> Đại tá tình báo Mỹ: Trung Quốc đang rèn binh để tấn công chớp nhoáng Nhật Bản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.