Nhật cho Campuchia vay 200 triệu USD xây cảng

08/05/2017 08:06 GMT+7

Chính phủ Nhật Bản đã phê chuẩn khoản vay 200 triệu USD cho Campuchia để xây dựng cảng nước sâu thứ hai ở thành phố Sihanoukville.

Bộ trưởng Giao thông Công chính Campuchia Sun Chanthol đưa ra thông tin này sau cuộc họp với Bộ trưởng Đất đai, hạ tầng, giao thông và du lịch Nhật Bản Keiichi Ishii tại thủ đô Phnom Penh cuối tuần qua, theo Hãng tin Kyodo News. Bộ trưởng Sun Chanthol cho biết cảng nước sâu mới với chiều dài 350 m và sâu 14,5 m có thể đón nhiều tàu lớn.
Theo kế hoạch, một công ty Nhật Bản sẽ khởi công xây dựng cảng này vào năm 2018 và hoàn tất vào năm 2023. Cảng nước sâu thứ hai được xây dựng để phát triển thương mại, với tỷ lệ tăng cường kinh tế ổn định 7%/năm, ông Sun Chanthol cho biết thêm. Hai vị bộ trưởng cũng thảo luận về việc xây dựng tuyến đường sắt trên cao (tự động và không người lái) trị giá 800 triệu USD từ trung tâm thủ đô đến sân bay quốc tế Phnom Penh và tuyến đường cao tốc từ Phnom Penh đến thành phố Bavet.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.