Nhật Bản sẽ vượt Singapore thành trung tâm cờ bạc châu Á

25/10/2016 09:57 GMT+7

Nhật Bản có thể sắp thông qua một dự luật rất được chờ đợi, có khả năng biến đổi đất nước thành điểm đến game quốc tế, kích thích nền kinh tế đang chật vật vì tăng trưởng.

Theo CNBC, cờ bạc thực tế là bất hợp pháp ở nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, song văn hóa cá cược phát triển rộng rãi, thể hiện rõ nhất trong các hội trường pachinko, nơi người chơi có thể thắng tiền. Giờ đây, sau nhiều năm bị trì trệ, một dự luật mới nhằm giới thiệu khu nghỉ mát tích hợp (IR) với khách sạn, sòng bạc, trung tâm thương mại và các cơ sở giải trí khác, đang đứng trước cơ hội được tranh luận tại quốc hội trước khi năm nay kết thúc.
Kotaro Tamura, thượng nghị sĩ kiêm thành viên của Viện Milken, cho hay vốn chính trị gia tăng và mục tiêu thúc đẩy du lịch trong nước là hai yếu tố quan trọng khiến dự luật được thúc đẩy.
Ba quan chức ủng hộ sự xuất hiện của casino được thăng chức lên vị trí hàng đầu khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tái cơ cấu đảng cầm quyền hồi tháng 8. Ông Toshihiro Nikai được bổ nhiệm làm Tổng thư ký, Hiroyuki Hosoda trở thành Chủ tịch Hội đồng chung và Toshimitsu Motegi là người phụ trách chính sách. Ba quan chức trên khẳng định ý định của họ về việc để dự luật được thông qua trong phiên họp quốc hội hiện tại kết thúc vào ngày 30.11.
Dự luật lần đầu được trình lên quốc hội Nhật Bản vào năm 2013 song bị hủy bỏ một năm sau đó vì một bê bối chính trị không có liên quan buộc Hạ viện phải giải tán. Dự luật được gửi lại vào năm ngoái nhưng không tiến xa hơn vì phe đối lập và công chúng kịch liệt phản đối với lý do lo ngại về sự gia tăng của nạn nghiện cờ bạc.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe công khai ủng hộ ý tưởng về khu nghỉ mát có tích hợp sòng bài Reuters
Ông Abe công khai ủng hộ khái niệm IR. Năm 2014, ông gọi sự phát triển là một phần quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế Nhật Bản song lại thiếu sức mạnh chính trị để tiến hành vấn đề. Giới phân tích cho rằng thời gian hiện tại là đúng để dự luật trên được xem xét. Steven Gallaway, đối tác quản lý tại Global Market Advisors, cho biết cơ hội thành công trong thời gian này cao hơn vì các công ty nước ngoài có kinh nghiệm trong việc tổ chức cờ bạc có trách nhiệm đã và đang làm việc để thuyết phục các nhà lập pháp và cổ đông Nhật Bản về lợi ích của các sòng bạc.
Nếu dự luật được chấp thuận, quỹ đạo casino của Nhật Bản có thể theo hướng như Singapore, nơi chỉ hai IR đẩy quốc gia Đông Nam Á lên sân khấu cờ bạc toàn cầu. “Dù tôi không cho rằng Nhật Bản sẽ trở thành Macau hay Las Vegas tiếp theo, họ có khả năng trở thành Singapore kế tiếp. Cả hai nước đều có kinh tế và chính trị ổn định, đa dạng về du lịch quốc tế và có vị trí địa lý đối diện nhau ở châu Á”, ông Gallaway nói.
Singapore cũng đối mặt với nỗi lo tương tự về nạn nghiện cờ bạc. Vì vậy, chính phủ đảo quốc sư tử áp dụng lệ phí vào cửa cho người dân địa phương để ngăn chặn các cá nhân có thu nhập thấp đi đánh bạc. Song không như Singapore, các con bạc VIP chỉ cấu thành thiểu số doanh thu tại một IR Nhật Bản, ông Gallaway đánh giá. IR Nhật Bản có thể phụ thuộc nhiều vào thị trường đại chúng. Quốc gia Đông Á dự kiến chỉ có hai IR ở Tokyo và Osaka, nhưng con số này là đủ để Nhật Bản nhanh chóng vượt qua Singapore trở thành trung tâm cờ bạc.

tin liên quan

Thế giới tháo chạy khỏi cổ phiếu Nhật Bản
Các nhà đầu tư đang bỏ cuộc ở thị trường Nhật Bản. Sau khi bỏ cổ phiếu Nhật trong bốn tháng qua, nhà đầu tư ngoại giờ đang rục rịch cho đợt tháo vốn lớn nhất của họ từ năm 1987.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.