Nhập siêu ngày càng cao từ Trung Quốc

04/05/2013 04:15 GMT+7

Đó là vấn đề được tập trung thảo luận tại hội thảo về thị trường Trung Quốc (TQ) do Trung tâm hỗ trợ hội nhập WTO TP.HCM, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao và CLB các doanh nghiệp dẫn đầu tổ chức ngày 3.5.

Theo TS Võ Trí Thành - Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế trung ương (CIEM), hiện nay VN đang đối mặt với nỗi lo nhập siêu ngày càng lớn từ TQ. Năm 2012, VN nhập siêu từ TQ lớn nhất từ trước tới nay với 18 tỉ USD. Trong đó, nhiều nhất là nguyên phụ liệu (60%), tiếp đến là máy móc thiết bị phục vụ sản xuất (30%), hàng tiêu dùng chiếm số đông phần còn lại. Tỷ lệ trên cho thấy nền kinh tế VN, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang phụ thuộc rất lớn vào nguyên phụ liệu TQ. Nếu việc nhập khẩu này trục trặc, nền kinh tế VN sẽ gặp khó khăn. Trong khi đó, ngành công nghiệp hỗ trợ của VN lại cực kỳ yếu, giá trị gia tăng cực kỳ thấp. DN trong nước bị cạnh tranh gay gắt ở mặt hàng tiêu dùng cuối cùng và còn bị phụ thuộc bởi nguồn nguyên phụ liệu của TQ. Ngược lại, VN hầu như chưa khai thác được gì nhiều từ thị trường TQ vì mới chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng nông sản giá trị thấp vào nước này.

Chí Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.