Nhập siêu gần 410 triệu USD trong nửa tháng đầu năm mới

Nguyên Nga
Nguyên Nga
23/01/2020 11:18 GMT+7

Số liệu Tổng cục Hải quan vừa công bố cho biết, tính hết ngày 15.1, thâm hụt thương mại cả nước trong 15 ngày đầu tháng 1.2020 lên gần 410 triệu USD.

Cụ thể, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong 15 ngày đầu tháng 1.2020 đạt 10,88 tỉ USD, nhập khẩu đạt 11,288 tỉ USD. So cùng thời điểm này năm 2019, xuất khẩu cả nước đạt 9,2 tỉ USD (tương đương tăng 18%), nhập khẩu đạt 10,2 tỉ USD (tương đương tăng 10,7%). Nhập siêu cả nước 15 ngày đầu năm 2019 chiếm gần 1 tỉ USD.
Tuy nhiên, hầu hết cả năm 2019 là xuất siêu. Từ trạng thái xuất siêu liên tục trong năm 2019 và cả năm xuất siêu đến 11 tỉ USD, việc chuyển trạng thái đột ngột này có thể hiểu do kỳ nghỉ năm mới kéo dài. Song con số nhập siêu lên hơn 400 triệu USD trong 15 ngày đầu năm mới cũng đáng lưu ý. Trong đó có 2 nhóm hàng đạt kim ngạch nhập khẩu tỉ đô trở lên trong nửa tháng. Cụ thể, nhóm hàng nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 2,181 tỉ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 1,875 tỉ USD. Ở lĩnh vực xuất khẩu, có 3 nhóm hàng đạt trị giá tỉ đô: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với kim ngạch 1,543 tỉ USD; dệt may đạt 1,466 tỉ USD; điện thoại và linh kiện với kim ngạch 1,376 tỉ USD. Lần đầu tiên, nhóm hàng xuất khẩu điện thoại và lĩnh kiện luôn dẫn đầu nay tụt xuống vị trí thứ 3.
Năm 2019, Việt Nam xuất siêu lên đến 11,12 tỉ USD, mức cao nhất từ trước đến nay, tăng gần 63% so với năm 2018. Trong đó, thặng dư thương mại khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đạt đến 34,56 tỉ USD, tăng 23,5%; khu vực doanh nghiệp trong nước lại thâm hụt thương mại lên đến 23,44 tỉ USD, tăng 9,6%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.