Nhập khẩu xe tải và ô tô chuyên dụng từ Trung Quốc tăng vọt

Nguyên Nga
Nguyên Nga
16/06/2020 21:20 GMT+7

Theo Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ô tô tải và ô tô chuyên dụng tháng 5 từ Trung Quốc tăng mạnh, trong đó, xe ô tô tải tăng đến 93%.

Trong tháng 5, theo số liệu vừa được cập nhật từ Tổng cục Hải quan, cả nước đã nhập khẩu 4.866 ô tô các loại với tổng giá trị đạt 109 triệu USD. So với tháng 4, lượng ô tô nhập về trong tháng 5 giảm nhẹ 1,1% (tháng 4, cả nước nhập khẩu 4.918 chiếc xe với giá trị đạt 131 triệu USD).
Đặc biệt, trong tháng 5, Việt Nam chủ yếu nhập xe từ 3 thị trường: Indonesia với 2.544 chiếc, Thái Lan với 1.092 chiếc và Trung Quốc với 390 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới 83% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.
Xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống chiếm gần 84%, với 4.071 chiếc, giá trị đạt 76,4 triệu USD. Trong đó, xe nhập từ Indonesia lên đến 2.544 chiếc (tăng gấp đôi tháng 4), nhập từ Thái 941 chiếc (tăng 41% so tháng trước). So với tháng 4, xe dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu tăng 17% (tương đương tăng 580 chiếc) và chủ yếu được nhập về qua cửa khẩu khu vực TP.HCM với 2.321 chiếc (tăng mạnh 52%) và thành phố Hải Phòng với 1.736 chiếc (giảm 10,7%).
Thống kê cũng cho thấy, xe ô tô vận tải nhập trong tháng 5 chỉ có 292 chiếc, trong đó có 135 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 93%, còn lại từ Thái Lan và Hàn Quốc. Cũng liên quan xe xuất xứ từ Trung Quốc, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 496 chiếc ô tô chuyên dụng được nhập khẩu tháng 5, có tới 254 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, 72 chiếc xuất xứ từ Mexico và 50 chiếc xuất xứ từ Nhật Bản.
Như vậy, tính lũy kế 5 tháng đầu năm 2020, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 36.798 chiếc, giảm 42,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 28.523 chiếc, giảm 40%; ô tô vận tải là 6.541 chiếc, giảm 54%.
Ngoài ra, trong tháng 5, nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô giảm 18,5% so với tháng 4, đạt 162 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm, Việt Nam chi 1,33 tỉ USD nhập khẩu các mặt hàng linh kiện và phụ tùng ô tô, giảm 19,6% so với cùng kỳ năm trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.