Nhập khẩu thịt heo tăng hơn 200%

17/03/2020 11:38 GMT+7

Thông tin cập nhật từ Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), từ đầu năm đến hết ngày 15.3, cả nước đã nhập khẩu hơn 25.291 tấn thịt heo và sản phẩm từ thịt heo, tăng đến 205% so với cùng kỳ năm 2019.

 Trong đó, nhập khẩu từ Canada lớn nhất, chiếm 29,35%, Đức 19,43%, Ba Lan 11,83%, Brazil 9,98% và Mỹ chiếm 5,53%.
Để bù đắp cho lượng thịt heo thiếu, Cục Thú y khuyến khích tái đàn, tăng đàn theo nguyên tắc bảo đảm an toàn sinh học; mặt khác, dù nhập khẩu tăng gấp 3 lần, vẫn đang khuyến khích nhập khẩu tiếp.
Cục Thú y đề nghị Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan trực thuộc hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm nguồn hàng hợp lý tại các nước xuất khẩu. Trước đó, đầu tháng 2, Chính phủ cũng đã đưa ra giải pháp nhập khẩu 100.000 tấn thịt heo trong quý 1 năm nay nhằm đảm bảo nguồn cung, đưa giá thịt heo xuống mức hợp lý nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.