Nhập khẩu phụ thuộc chủ yếu vào Trung Quốc

19/12/2016 05:29 GMT+7

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan cuối tuần qua, 6 nhóm hàng hóa quan trọng nhất trong cơ cấu hàng nhập khẩu của VN thì thị trường Trung Quốc dẫn đầu. Tổng kim ngạch xuất khẩu lên tới hàng chục tỉ USD.

Cụ thể, nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng nhập khẩu, Trung Quốc là thị trường cung cấp lớn nhất cho VN, với kim ngạch nhập khẩu là 8,27 tỉ USD, tăng 1,5%, Hàn Quốc đứng thứ 2 với 5,12 tỉ USD, tăng 9,5%... so với năm trước. Tương tự, nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện, VN đã nhập từ Trung Quốc tới 5,51 tỉ USD trên tổng số 9,56 tỉ USD tổng kim ngạch. Nhóm ngành nguyên phụ liệu dệt may cũng nhập từ Trung Quốc hơn 7,3 tỉ USD, tăng 4,5%. Rồi sắt thép, nước này cung cấp tới 9,9 triệu tấn, chiếm quá nửa tổng lượng thép VN đã nhập khẩu trong 11 tháng qua.
Số liệu cho thấy, tính đến hết 11 tháng năm 2016 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn 316,9 tỉ USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 159,94 tỉ USD, tăng 7,8% và nhập khẩu đạt hơn 156,96 tỉ USD, tăng 3,7%. Cán cân thương mại sau 11 tháng thặng dư 2,98 tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.