Nhập khẩu 107 ngàn tấn thịt các loại

02/01/2012 02:17 GMT+7

Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) ngày 1.1 cho biết, năm 2011 cả nước đã nhập khẩu khoảng 107 ngàn tấn thịt các loại, trong đó chủ yếu là các sản phẩm gia cầm, chiếm tới 83%.

Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) ngày 1.1 cho biết, năm 2011 cả nước đã nhập khẩu khoảng 107 ngàn tấn thịt các loại, trong đó chủ yếu là các sản phẩm gia cầm, chiếm tới 83%.

Tính trung bình, mỗi năm chúng ta phải nhập một lượng thực phẩm khoảng 3-5% so với tổng nhu cầu, phần lớn là các loại thực phẩm thuộc nhóm có chất lượng cao cho một số nhà hàng, khách sạn, siêu thị lớn (thịt bò, cừu...); hoặc thuộc nhóm thực phẩm bình dân như cổ, cánh, chân và đùi gà. Trong năm 2011, Việt Nam cũng phải chi tới 3,7 tỉ USD để nhập về 8,9 triệu tấn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.