Nhà máy điện mặt trời đầu tiên ở Phú Yên đi vào hoạt động

Đức Huy
Đức Huy
25/06/2019 19:00 GMT+7

Nhà máy điện mặt trời đầu tiên ở Phú Yên đã chính thức khánh thành, đưa vào vận hành.

Sáng 25.6, Công ty cổ phần TTP Phú Yên khánh thành, đưa vào vận hành Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội tại xã Hòa Hội, H.Phú Hòa (Phú Yên). Đây là dự án năng lượng tái tạo lớn nhất trên địa bàn tỉnh Phú Yên do Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam liên danh với Tập đoàn B.Grimm của Thái Lan đầu tư với tổng vốn 4.985 tỉ đồng.

Cắt băng khánh thành nhà máy điện lớn nhất Phú Yên Ảnh: Đức Huy

Nhà máy có diện tích hơn 256 ha, sử dụng công nghệ quang điện 752.640 tấm PV chuyển đổi trực tiếp ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện với công suất 256 MWp.

Gắn biển công trình 30 năm kỷ niệm ngày Phú Yên tái lập tỉnh Ảnh: Đức Huy

Chỉ sau 7 tháng thi công, dự án này đã phát điện thương mại vào ngày 10.6.2019 và chính thức vượt kế hoạch 20 ngày. Dự án Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội là công trình trọng điểm của tỉnh Phú Yên nhân dịp tỉnh này kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh. 

Đưa vào hoạt động nhà máy điện mặt trời gần 5.000 tỉ đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.