Nhà đầu tư tháo chạy khỏi doanh nghiệp Trung Quốc mà Warren Buffett rót vốn

Thu Thảo
Thu Thảo
02/05/2018 14:28 GMT+7

Đợt lao dốc cổ phiếu của hãng BYD Co. thổi bay gần 9 tỉ USD khiến nhà đầu tư lao đao.

Theo Bloomberg, chỉ cách nay vài tháng, cổ phiếu BYD Co. vẫn là cổ phiếu có diễn biến giá cả khá hàng đầu thế giới. BYD là hãng sản xuất xe điện có trụ sở ở Thâm Quyến. Hôm 2.5, cổ phiếu hãng rớt thêm 3,6% trong phiên giao dịch ở Hồng Kông sau khi hai nhà môi giới cổ phiếu từng lạc quan về nó hạ xếp hạng cổ phiếu xuống mức trung bình.
Tuần trước, BYD cũng bị hạ xếp hạng, theo dữ liệu do Bloomberg thu thập. Chỉ báo về niềm tin của nhà phân tích vào một loại cổ phiếu (tính thang điểm 1-5) đang ở mức 3,7 điểm, thấp nhất trong gần ba năm qua.
BYD mất 9 tỉ USD giá trị thị trường từ tháng 10.2017 Ảnh: Bloomberg
Các nhà đầu tư và nhà phân tích đang mất niềm tin vào khả năng phát triển mạnh của BYD trong bối cảnh công ty nhận ít trợ cấp chính phủ hơn, song lại đối mặt nhiều cạnh tranh hơn. Tuần trước, BYD dự báo lợi nhuận nửa đầu năm 2018 có thể hạ đến 83%.
Cổ phiếu BYD thuộc hàng cổ phiếu công ty Trung Quốc niêm yết ở Hồng Kông thể hiện tệ nhất, hiện đã đảo ngược gần như toàn bộ mức tăng có được từ năm ngoái, sau khi Trung Quốc công bố kế hoạch từ từ loại bỏ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
BYD thuộc sở hữu một phần của Berkshire Hathaway, hãng đầu tư của huyền thoại đầu tư Warren Buffett. Cổ phiếu BYD thường đi “lố”, tức ở trạng thái quá bán hoặc quá mua, đôi khi là ở cả hai mức quá bán và quá mua, trong mỗi năm kể từ 2002, năm IPO trên sàn Hồng Kông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.