Nhà đầu tư ngoại rót 5,8 tỉ USD vào bất động sản Việt

Mai Phương
Mai Phương
26/09/2018 16:35 GMT+7

Ngoài lĩnh vực công nghệ chế biến, bất động sản liên tục đứng thứ hai về thu hút vốn ngoại.

Hôm nay 26.9, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố từ tháng 1 - 9, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt 25,37 tỉ USD, bằng 99,6% so với cùng kỳ năm trước.
Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn thu hút sự quan tâm hàng đầu của nhà đầu tư nước ngoài với 11,3 tỉ USD, chiếm 44,6% tổng lượng vốn đăng ký. Bên cạnh đó, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với lượng vốn đăng ký đạt 5,8 tỉ USD.
Một số dự án bất động sản lớn được khối ngoại rót vốn đầu tư như dự án Thành phố thông minh tại xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc, Đông Anh (Hà Nội) có tổng vốn đầu tư 4,138 tỉ USD do Sumitomo Corporation (Nhật Bản) đầu tư với mục tiêu xây dựng khu đô thị thông minh, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Thứ hai là dự án Công ty TNHH Laguna (Việt Nam) do công ty Singapore đầu tư tại Thừa Thiên-Huế đã điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 1,12 tỉ USD…
Nếu tính chung lũy kế dòng vốn đầu tư FDI tại Việt Nam đến nay, cả nước có 26.646 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 334 tỉ USD. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với 190,8 tỉ USD, chiếm 57,1% tổng vốn đầu tư. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 57,3 tỉ USD, chiếm 17,1% tổng vốn đầu tư.
Tổng cộng từ trước đến nay, đã có 129 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam. Trong đó đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 61,4 tỉ USD (chiếm 18,3% tổng vốn đầu tư), Nhật Bản đứng thứ hai với 55,7 tỉ USD (chiếm 16,6% tổng vốn đầu tư), tiếp theo lần lượt là Singapore và Đài Loan, Quần đảo Virgin thuộc Anh, Hồng Kông…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.