Nhà đầu tư ngoại đổ tiền mua cổ phiếu Việt khi chứng khoán Phố Wall lập đỉnh

14/07/2019 17:13 GMT+7

Trong tuần qua nhà đầu tư nước ngoài gom mua mạnh cổ phiếu trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần 12.7, thị trường chứng khoán Phố Wall đồng loạt tăng mạnh. Chỉ số S&P 500 tăng thêm gần 0,5% lên 3.013,17 điểm. Đây là lần đầu tiên chỉ số này đóng cửa trên mốc 3.000 trong lịch sử tồn tại của mình.
Tuần qua cũng chứng kiến lần đầu tiên chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones vượt ngưỡng 27.000 điểm. Trong phiên cuối tuần, Dow Jones tăng thêm 243,95 điểm tương ứng tăng 0,9% lên 27.332,03 điểm. Tính chung cả tuần qua, S&P 500 tăng 0,8%, chỉ số Nasdaq Composite tăng 1% và Dow Jones tăng 1,5%.
Nguyên nhân thúc đẩy đà tăng được cho là phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed) Jerome Powell thể hiện rõ ý định cắt giảm lãi suất vào cuối tháng này.
Trong khi đó, tuần qua các nhà đầu tư nước ngoài cũng giao dịch sôi động trên thị trường chứng khoán Việt Nam với nhiều phiên mua ròng liên tục. Trên sàn TP.HCM, khối ngoại thực hiện 5 phiên mua ròng liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 19,43 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ với tổng giá trị mua ròng tương ứng 959,31 tỉ đồng, tăng mạnh gần 15 lần so với tuần trước chỉ mua ròng hơn 60 tỉ đồng.
Tương tự, trên sàn Hà Nội, nhà đầu tư nước ngoài cũng thực hiện 5 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1,79 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 58,99 tỉ đồng trong khi tuần đầu tiên của tháng 7 trước đó bán ròng với trị giá hơn 22 tỉ đồng.
Không chỉ riêng trên hai sàn niêm yết, khối ngoại cũng mua ròng 633.140 cổ phiếu trên sàn UPCoM với tổng trị giá 15,16 tỉ đồng
Như vậy tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 21,85 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng lên 1.033,46 tỉ đồng. Lượng giao dịch này tăng mạnh so với tuần đầu tháng 7 khi khối này chỉ mua ròng 56,35 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.