Nhà đầu tư ngoại bán ròng 6.700 tỉ đồng trong năm 2016

02/01/2017 12:12 GMT+7

Sau hơn 10 năm mua ròng, nhà đầu tư đã bán ròng hơn 6.700 tỉ đồng trên sàn chứng khoán VN trong năm 2016.

Cụ thể, thống kê số liệu của Vietstock cho thấy, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 7.644 tỉ đồng trên sàn chứng khoán TP.HCM (Hose) và mua ròng 901 tỉ đồng trên sàn Hà Nội (HNX). Xu hướng của khối ngoại thay đổi khá nhiều khi bán ròng ở vài tháng đầu năm, mua ròng từ tháng 5 đến tháng 7 và tiếp tục bán tháo mạnh ở các tháng còn lại. Trong đó, khối ngoại bán ròng mạnh nhất vào tháng 8 - 9 với tổng giá trị lên đến hơn 4.700 tỉ đồng, tương ứng khối lượng cổ phiếu bán ròng 186 triệu đơn vị. Vào tháng 11, thời điểm ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, đã tác động không nhỏ đến động thái của nhà đầu tư nước ngoài, khiến giá trị bán ròng trong tháng này lên hơn 1.500 tỉ đồng.
Các cổ phiếu được khối ngoại mua và bán mạnh nhất trong năm là MBB, CII, GAS, MWG, SSI, VIC, VNM, HPG, STB, PVD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.