Nhà đầu tư hào hứng đổ tiền vào cổ phiếu OTC

04/09/2015 19:16 GMT+7

(TNO) Thị trường chứng khoán tuần này vẫn u ám khi các cổ phiếu lớn tiếp tục sụt giảm, khiến thị trường bay mất 14 điểm so với cuối tuần trước.

(TNO) Thị trường chứng khoán tuần này vẫn u ám khi các cổ phiếu lớn tiếp tục sụt giảm, khiến thị trường bay mất 14 điểm so với cuối tuần trước.

Chốt phiên giao dịch ngày 4.9, VN-Index tăng 2,51 điểm, lên 556,8 điểm, nhưng thanh khoản chỉ còn khoảng 1.000 tỉ đồng, giảm 30 - 50% so với những phiên trước. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục thờ ơ với thị trường khi bán ròng hơn 148 tỉ đồng, nâng giá trị bán ròng cả tuần này lên hơn 730 tỉ đồng. 
Trong khi đó, nhà đầu tư trong nước lại hào hứng đổ tiền vào cổ phiếu OTC. Sáng cùng ngày, Tổng công ty Rau quả Nông sản (Vegetexco) bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), ngay lập tức có 6 nhà đầu tư mua hết 27,67 triệu cổ phần chào bán. Mức giá đấu thành công bình quân 10.052 đồng/cổ phần, Vegetexco thu về 278,13 tỉ đồng.
Sau phiên IPO này, Vegetexco sẽ bán tiếp cổ phần cho cổ đông chiến lược là 2 công ty có chung ông chủ là bầu Hiển. Theo đó, T&T Group nắm 35% và Công ty bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) đang nắm giữ 15% Vegetexco. Cổ đông chiến lược thứ ba là Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ nghệ nắm giữ 10%. Với mức giá tối thiểu 10.052 đồng/cổ phần, Vegetexco sẽ tiếp tục thu về 430 tỉ đồng từ ba cổ đông chiến lược này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.