Người Việt cắt giảm mạnh chi tiêu

26/02/2014 02:20 GMT+7

Theo Báo cáo kinh tế vĩ mô do Ngân hàng HSBC công bố vào ngày 25.2, lạm phát toàn phần tháng 2 tăng 0,55%, thấp nhất kể từ tháng 11.2009, dù tháng này có Tết Nguyên đán vốn thông thường đẩy giá thực phẩm và một số mặt hàng cơ bản lên cao.

Ngoài chi tiêu vào thực phẩm và đi ăn ngoài, đa số người Việt Nam đã cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết như quần áo và đồ dùng gia đình. Số liệu lạm phát tháng 2 yếu cho thấy các hoạt động kinh tế tiếp tục bị ảnh hưởng bởi yếu tố lòng tin của người tiêu dùng. Nhu cầu nội địa yếu hơn kỳ vọng, giá gạo thấp và giá cả hàng hóa có thể giảm đã dẫn tới dự báo lạm phát năm 2014 chỉ còn 7,3%.

N.Trần Tâm

>> Cắt giảm chi tiêu
>> Người tiêu dùng giàu có tăng nhanh
>> Người tiêu dùng Việt 'khó tính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.