Người Úc chi hàng tỉ USD để... thua bạc

07/12/2015 15:38 GMT+7

Úc là nước có số lượng máy đánh bạc trên đầu người cao nhất thế giới. Người Úc không chỉ là những con bạc lớn nhất mà còn là những người thua nhiều tiền nhất vì đánh bạc.

Úc là nước có số lượng máy đánh bạc trên đầu người cao nhất thế giới. Người Úc không chỉ là những con bạc lớn nhất mà còn là những người thua nhiều tiền nhất vì đánh bạc.

Úc là nước có số lượng máy đánh bạc trên đầu người cao nhất thế giới - Ảnh: BloombergÚc là nước có số lượng máy đánh bạc trên đầu người cao nhất thế giới - Ảnh: Bloomberg

Bloomberg dẫn số liệu từ Hiệp hội Ngành công nghiệp đánh bạc cho hay số lượng máy đánh bạc tính trên đầu người ở Úc là cao nhất thế giới, đứng trước Ý. Người Úc đã được biết đến là những con bạc lớn nhất thế giới, và trong năm nay cũng “ghi danh” họ trong một kỷ lục mới: những người thua lỗ vì bài bạc nhiều nhất hành tinh.

Trung bình trong năm 2015, mỗi người Úc, không kể phụ nữ hay đàn ông, đều mất khoảng 1.000 đô la Úc (AUD), tương đương 734 USD, vì thua khi đánh bạc.

12 tháng qua, cư dân Úc tốn 24,1 tỉ AUD, tương đương gần 17,7 tỉ USD, cho cờ bạc. Đây là mức chi tiền tăng 6% so với một năm trước, gấp đôi tăng trưởng của nền kinh tế nước này vốn ở mức khoảng 2,5%.  

Đánh bạc từ lâu đã được xem là một phần tính cách đặc biệt của người Úc, song hiện nay sự gia tăng trong việc sử dụng các trang web cá cược nước ngoài và sử dụng rộng rãi các máy đánh bạc, sòng bạc ở từng thành phố đang được rà soát gắt gao.

Chính phủ Úc ước tính có hơn 400.000 người dân chủ yếu là nam giới, trong tổng số 23 triệu người có vấn đề về cờ bạc. Chính khách Barry O’Farrell ở Úc đã điều tra các trang web lập ra ở nước ngoài và một báo cáo công bố trong tháng này về việc có thể làm gì để ngăn chặn các tác động xã hội tiêu cực của cờ bạc cũng đã được đưa ra.

Theo số liệu từ hãng Global Betting và Gaming Consultants, người Úc là một trong những người chi đậm nhất để đánh bạc. Một phần lớn tiền đánh bạc được chi qua internet và sự phổ biến rộng khắp của các máy đánh bạc trên cả nước.

“Đơn giản là đối với người Úc, chuyện đánh bạc quá dễ để tiếp cận. Người dân không cần phải rời khỏi nhà để đánh bạc và cũng có mọi thứ để họ có thể cá cược. Thậm chí, họ còn đặt cược về lãi suất do ngân hàng đưa ra”, Craig James - chuyên gia kinh tế của ngân hàng Commonwealth Bank of Australia nhận định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.