Người tiêu dùng Đông Nam Á tiếp tục đòi giảm giá xăng

18/10/2008 00:44 GMT+7

Các công ty kinh doanh xăng dầu khu vực Đông Nam Á đang có lợi nhuận cao nhờ giá dầu thô giảm mạnh. Dư luận các nước đang yêu cầu giảm thêm giá mặt hàng này.

Tại Singapore, một phân tích đăng trên tờ Straits Times ngày 14.10 nói rằng kể từ khi đạt đỉnh 147 USD/thùng vào giữa tháng 7 rồi giảm xuống còn 80 USD/thùng ngày 11.10, giá dầu thô đã giảm 45%. Cùng thời gian đó, giá xăng dầu bán lẻ chỉ giảm 23%, như vậy, các công ty xăng dầu còn có thể giảm thêm 22% nữa. Hôm 16.10, Singapore giảm 5 xu (khoảng 550 đồng)/lít xăng và 10 xu/lít diesel, tức chỉ giảm khoảng 3-5%. Vì vậy, người dân Singapore còn tiếp tục chờ đợi những đợt giảm tiếp theo. Singapore là nước không có chính sách trợ giá xăng dầu.

Tại Philippines (quốc gia có mức trợ giá xăng dầu rất ít), trong ngày 16.10, các tập đoàn dầu khí đồng loạt tuyên bố giảm 1 peso (khoảng 335 đồng)/lít xăng, diesel và dầu hỏa; riêng Công ty Flying V giảm đến 3 peso/lít diesel. Hiện nay, giá xăng là 45-49 peso (15.000-16.400 đồng)/lít, diesel 43-45 peso/lít, dầu hỏa 49-53 peso/lít. Phó chủ tịch hệ thống bán lẻ của Flying V khẳng định họ có thể giảm thêm 3 peso/lít nữa trong tháng 11.

Tại Thái Lan, quốc gia từ nhiều năm nay có giá xăng dầu luôn cao hơn giá ở Việt Nam vài %, ngày 17.10 cũng quyết định giảm giá bán lẻ xăng dầu 1 baht (khoảng 480 đồng)/lít bắt đầu từ sáng nay 18.10. Đây là lần giảm giá thứ ba trong tuần, lẽ ra dự kiến sẽ được thực hiện trong tháng 11. Hiện nay, dầu diesel có giá 24 baht (11.500 đồng)/lít; xăng có độ octane 95, 91 có giá lần lượt 34 và 31 baht (16.300 và 14.900 đồng)/lít.

Hãng tin Bloomberg hôm qua 17.10 dự đoán giá dầu thô sẽ còn giảm thêm bởi lo ngại kinh tế toàn cầu suy thoái. Giá bán lẻ xăng dầu sẽ phải tiếp tục giảm.

Báo Independent hôm qua đưa tin Thủ tướng Anh Gordon Brown đã cảnh báo sẽ điều tra các công ty xăng dầu theo luật cạnh tranh nếu họ từ chối giảm giá bán lẻ cho người tiêu dùng. Ông Brown khẳng định sẽ yêu cầu Văn phòng Thương mại Công bằng điều tra về giá xăng dầu nếu các công ty không chịu giảm giá trong vòng vài ngày tới.

T.M - T.Q

Thục Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.