Người nuôi tôm vùng lũ thiếu vốn đầu tư vụ mới

02/01/2017 09:00 GMT+7

Ngày 1.1, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND H.Phù Mỹ (Bình Định), cho biết UBND huyện đã kiến nghị UBND tỉnh Bình Định có ý kiến đề nghị các ngân hàng cho người nuôi tôm bị ảnh hưởng mưa lũ được khoanh nợ cũ và vay vốn mới để tái đầu tư nuôi trồng thủy sản.

H.Phù Mỹ bị thiệt hại khoảng 300 tỉ đồng do mưa lũ, trong đó nuôi trồng thủy hải sản đã hơn 100 tỉ đồng. Riêng xã Mỹ Chánh có 320 ha nuôi trồng thủy hải sản nhưng trong đêm 15.12 mưa lũ đã làm 310 ha ao hồ sạt lở, hư hỏng, hơn 73.000 tấn tôm, cá bị lũ cuốn trôi. “Cái khó nhất của người nuôi trồng thủy sản bây giờ là tiền vốn để đầu tư cải tạo lại ao hồ và mua con giống. Để đầu tư làm lại một cái hồ nuôi tôm bằng bạt ni lông rộng khoảng 5.000 m2 tốn ít nhất 100 triệu đồng, họ vừa bị mất trắng vụ nuôi vừa qua thì lấy đâu ra tiền, rồi lại bị ngân hàng đòi nợ cũ nữa. Ngoài kiến nghị ngân hàng cho vay thêm vốn, khoanh nợ cũ, chúng tôi cũng đang đề nghị các đơn vị bộ đội, công an, đoàn thanh niên... hỗ trợ lực lượng giúp người nuôi tôm khắc phục sa bồi, thủy phá ở các khu vực nuôi tôm”, ông Dũng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.