Người nuôi heo ký cam kết không sử dụng chất cấm

25/08/2015 05:43 GMT+7

Ngày 24.8, hơn 300 hộ chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã cùng ký cam kết không sử dụng chất cấm trong khuôn khổ hội thảo “Nuôi heo nạc không sử dụng chất cấm” diễn ra chiều cùng ngày do Phân viện Chăn nuôi Đông Nam bộ phối hợp với Hiệp hội Chăn nuôi và Sở NN-PTNT Đồng Nai tổ chức.

Ngày 24.8, hơn 300 hộ chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã cùng ký cam kết không sử dụng chất cấm trong khuôn khổ hội thảo “Nuôi heo nạc không sử dụng chất cấm” diễn ra chiều cùng ngày do Phân viện Chăn nuôi Đông Nam bộ phối hợp với Hiệp hội Chăn nuôi và Sở NN-PTNT Đồng Nai tổ chức.

Ông Trần Văn Quang, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Đồng Nai, cho hay trong 7 tháng đầu năm 2015, chi cục đã lấy 84 mẫu nước tiểu tại các trang trại heo để kiểm tra. Kết quả có 17 mẫu dương tính với chất Sabultamol thuộc nhóm chất cấm Beta- Agonist. “Sau khi phát hiện, chúng tôi đã xử phạt vi phạm hành chính mỗi cơ sở 15 triệu đồng, đồng thời giám sát đàn heo khi nào hết chất cấm mới cho xuất chuồng. Ngoài ra, chi cục cũng đã chuyển toàn bộ hồ sơ những cơ sở vi phạm qua cơ quan công an để điều tra làm rõ”, ông Quang nói.
Tại hội thảo, nhiều người chăn nuôi heo cho rằng chính thương lái là những người gợi ý và ép các hộ dân sử dụng chất cấm. Nếu những hộ không sử dụng thì thương lái thu mua giá thấp hơn. Bà Bùi Thị Nhị - một hộ nuôi heo ngụ xã Quang Trung, H.Thống Nhất phân tích: “Những người cho heo ăn chất cấm cứ nghĩ như vậy thì sẽ bán được giá cao hơn, nhưng họ đã lầm. Như tôi tính, khi con heo nặng 100 kg, nếu cho ăn chất cấm thì heo không to lên được nữa vì mỡ đã tan đi. Còn chúng tôi không cho ăn chất cấm thì heo có thể tăng lên 110 kg, bán giá thấp hơn vài ngàn đồng nhưng tổng tiền thì cao hơn. Do vậy, việc dùng chất cấm để tạo nạc cho heo chỉ làm lợi cho thương lái”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.