Người nuôi đổ nợ vì cá lóc mất giá

04/03/2017 17:18 GMT+7

Hàng chục hộ nuôi cá lóc ở 2 xã cù lao Phú Thành và Lục Sĩ (H.Trà Ôn,Vĩnh Long) đang khóc ròng vì cá mất giá, có hộ phải bán đất để có tiền trả nợ.

Bán đất vì... cá
Những ngày này, nhiều hộ nuôi cá lóc ở xã Phú Thành đứng ngồi không yên vì sắp đến ngày thu hoạch mà giá cá cứ giảm dần, dẫn đến thua lỗ nặng. Ông Nguyễn Văn Lược (61 tuổi, ở ấp Mái Dầm, xã Phú Thành) có 2 ao cá với diện tích 2.500 m2. Đầu tháng 5.2016 (âm lịch), ông thả 100.000 con giống, đến tháng 9 xuất ao, giá chỉ 26.000 đồng/kg, lỗ 250 triệu đồng. Hy vọng giá cá sẽ cải thiện nên sau khi thu hoạch, ông tiếp tục thả 100.000 con, đến nay cá đạt trọng lượng chuẩn (khoảng 800 gr/con) nhưng thương lái mua chỉ 24.000 - 25.000 đồng/kg, đành phải neo lại vì nếu bán lúc này sẽ lỗ gần 300 triệu đồng.


Năm ngoái lỗ, tôi phải bán 2 công đất để trả nợ, còn dư chút đỉnh đầu tư nuôi tiếp để cầu may gỡ gạc. Thế nhưng đợt này, cá tới kỳ thu hoạch, thương lái mua chỉ 25.000 đồng/kg nên tôi đành neo lại chờ giá. Lỗ đợt này nữa chỉ có nước bán hết đất luôn


Ông Trần Văn Tuấn, ấp Mái Dầm, xã Phú Thành



Cùng cảnh ngộ, ông Trần Thanh Hải (51 tuổi) có 2 ao với diện tích 2.000 m2. Năm 2015, ông thả nuôi 120.000 con cá giống, sau 5 tháng thu hoạch được 45 tấn, bán với giá 46.000 đồng/kg, thu lời khá cao. Đầu năm 2016, ông tiếp tục nuôi, cũng thu hoạch được 45 tấn nhưng giá bán chỉ 26.000 đồng/kg, lỗ 180 triệu đồng. Chưa chịu thua, ông thế chấp 16 công đất vườn vay 500 triệu đồng, tiếp tục đầu tư nuôi cá. Đến nay, cá tới kỳ thu hoạch nhưng thương lái chỉ mua giá 25.000 đồng/kg. Tính tới tính lui, nếu bán lúc này sẽ lỗ hơn 200 triệu đồng nên ông phải neo thêm để chờ giá. “Nợ ngân hàng không biết sao trả đây. Tôi chỉ mong Nhà nước có chính sách hỗ trợ, ngân hàng khoanh nợ để cứu vãn”, ông Hải thở dài.
Tương tự, ông Trần Văn Tuấn (57 tuổi, ở ấp Mái Dầm) có 5 công đất vườn, ông đào 2 ao nuôi cá diện tích 1.200 m2. Năm 2016, ông thả 70.000 con giống, sau 5 tháng nuôi bán chỉ được 24.000 đồng/kg, lỗ gần 100 triệu đồng. “Năm ngoái lỗ, tôi phải bán 2 công đất để trả nợ, còn dư chút đỉnh đầu tư nuôi tiếp, cầu may gỡ gạc. Thế nhưng đợt này, cá tới kỳ thu hoạch, thương lái mua chỉ 25.000 đồng/kg nên tôi đành neo lại chờ giá. Lỗ đợt này nữa chỉ có nước bán hết đất luôn”, ông Tuấn xót xa.
Cần có chính sách hỗ trợ nông dân
Ông Nguyễn Thành Luân, Bí thư Đảng ủy xã Lục Sĩ, cho biết toàn xã có 35 hộ nuôi cá lóc với diện tích mặt nước 1,2 ha. Từ giữa năm 2016 đến nay, thương lái thu mua cá lóc thương phẩm chỉ 25.000 đồng/kg nên người nuôi lỗ khoảng 5.000 đồng/kg.
Theo ông Nguyễn Chí Cường, cán bộ nông nghiệp xã Phú Thành, toàn xã hiện có 42 hộ nuôi cá lóc với gần 10 ha mặt nước. Từ tháng 8 - 9 âm lịch năm 2016 đến nay, thương lái mua từ 24.000 - 26.000 đồng/kg, thấp hơn giá thành khoảng 6.000 đồng/kg. Hiện nay, cá nuôi của nhiều hộ đã đạt trọng lượng xuất ao, nhưng phải neo lại chờ giá, hằng ngày chịu lỗ chi phí thức ăn. Do thua lỗ 2 mùa liên tiếp nên nhiều hộ thiếu nợ ngân hàng không còn khả năng trả. Thậm chí có người phải bán đất để trả nợ. Bình quân mỗi đợt nuôi, nông dân xã này xuất bán khoảng 3.000 tấn cá, lỗ hơn 1,5 tỉ đồng.
Ông Cường cho biết thêm năm 2013, địa phương thành lập Tổ hợp tác nuôi cá lóc ấp Mái Dầm. Đến năm 2016, Phòng Công thương H.Trà Ôn hỗ trợ tổ hợp tác một máy sấy khô cá lóc, mỗi lần sấy được 50 kg cá, thu được 12,5 kg khô. Lò sấy hợp vệ sinh, khô ngon, nhưng tiêu thụ chưa nhiều do chưa thành lập được hợp tác xã nên chưa đăng ký được thương hiệu. Hiện nay, UBND xã đang nhờ huyện hỗ trợ, hướng dẫn nông dân thành lập HTX để đăng ký thương hiệu, đưa khô cá lóc ra thị trường nhằm giúp người nuôi cá có thêm “kênh” tiêu thụ sản phẩm. “Trước mắt, bà con nông dân mong các cơ quan chức năng tìm đầu ra để cá có giá cao hơn giúp người nuôi có lời; đồng thời phía ngân hàng có chính sách khoanh nợ để bà con tiếp tục đầu tư nuôi cá kiếm lời trả nợ”, ông Cường nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.