Nghi vấn cổ phiếu Hoa Sen 'tay trái mua tay phải bán'

Mai Phương
Mai Phương
14/06/2018 19:21 GMT+7

Cổ phiếu HSG của Tập đoàn Hoa Sen cuối ngày hôm nay 14.6 tăng thêm 3,1% lên 13.200 đồng sau khi công ty riêng của Chủ tịch Hội đồng quản trị đăng ký mua vào 1 triệu đơn vị.

Theo công bố, Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen (do ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị) đã đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu HSG từ ngày 15.6 - 14.7 để tăng số lượng nắm giữ lên 25,38% vốn, tương đương 88,8 triệu cổ phiếu. 
Tại HSG, bản thân ông Vũ cũng đang làm Chủ tịch Tập đoàn với tỷ lệ sở hữu cổ phiếu hơn 37,4 triệu đơn vị, tương ứng 10,7% vốn.
Trước đó, giá HSG lao dốc mạnh từ gần 30.000 đồng xuống dưới 20.000 đồng thì bất ngờ Công ty TNHH Tâm Thiện Tâm thông báo bán ra toàn bộ hơn 19,2 triệu cổ phiếu. Giao dịch này đã hoàn tất theo phương thức bán thỏa thuận trong ngày 23.5 giúp Công ty Tâm Thiện Tâm thu về hơn 230 tỉ đồng.
Đáng chú ý, Công ty Tâm Thiện Tâm do bà Hoàng Thị Xuân Hương làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc và bà Hương là vợ của ông Lê Phước Vũ. Bà Hương cũng có anh trai là ông Hoàng Đức Huy hiện giữ chức Phó tổng giám đốc HSG. Từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5, Công ty Tâm Thiện Tâm cũng bán bớt 5 triệu cổ phiếu HSG. Bản thân bà Xuân Hương cũng đã bán ra hết toàn bộ cổ phiếu HSG mà cá nhân bà nắm giữ từ cuối năm 2015.
Nếu tính từ thời điểm công ty vợ Chủ tịch Lê Phước Vũ bán ra xoay quanh ở giá 18.000 đồng thì HSG sau đó đã lao về mức đáy trong vòng 2 năm qua là 10.600 đồng vào cuối tháng 5. Trong khi cổ phiếu lao dốc thì công ty vợ Chủ tịch vẫn quyết tâm bán ra toàn bộ đã khiến nhiều nhà đầu tư băn khoăn. Đặc biệt đến hiện nay, công ty của Chủ tịch Lê Phước Vũ công bố mua vào khi giá CP đã ở mức thấp càng khiến nhiều nhà đầu tư có nghi vấn: Liệu việc bán ra và mua vào có động thái nào hay không?
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 niên độ 2018 của Tập đoàn Hoa Sen (từ ngày 1.10.2017 - hết tháng 12.2017) cho thấy doanh thu tăng mạnh gần 8.000 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước đó nhưng lợi nhuận sau thuế lại sụt giảm, chỉ còn 333,4 tỉ đồng, giảm hơn 106 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.