Ngày thứ 12 giãn cách tại TP.HCM: Bất ngờ siêu thị vắng khách, hàng hóa đầy kệ

Mai Phương
Mai Phương
20/07/2021 15:06 GMT+7

Sáng nay (20.7), nhiều siêu thị, cửa hàng tại TP.HCM đã vắng khách và hàng hóa khá đầy đủ.

Sáng 20.7, TP.HCM bước vào ngày thứ 12 thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Trái ngược với những ngày đầu hay cuối tuần qua, khách đến siêu thị, cửa hàng thực phẩm khá vắng. Lúc 11 giờ trưa, tại siêu thị Lotte Mart Nguyễn Hữu Thọ (Q.7, TP.HCM), không còn cảnh xếp hàng rồng rắn nữa. Chị Ngọc, một khách hàng có mặt tại đây cho biết, khi chị vào đến cổng để khai báo y tế thì phía trước chị không còn ai và cả phía sau cũng không có người nào. Vào trong khu thực phẩm thiết yếu, số lượng khách đang mua sắm khá ít nên chị Ngọc cũng nhanh chóng mua được nhiều loại sản phẩm cho gia đình.

Quầy thịt đầy đủ chủng loại, từ thịt bò, thịt heo đến thịt gà với các loại riêng biệt như cánh, đùi, xương hay kể cả lòng gà...

Quầy hải sản, cá sát bên cũng có nhiều loại cho khách hàng lựa chọn như tôm thẻ, tôm càng, cá hố, cá nục, cá bạc má...

Kệ chanh không hạt đầy ắp với giá 29.900 đồng/kg - đây là sản phẩm được nhiều người mua sử dụng để tăng cường sức khỏe trong mùa dịch

Số ca Covid-19 tại TP.HCM phát hiện trong bệnh viện đang có xu hướng giảm

Tại Lotte Mart, hầu như có đầy đủ các loại rau xanh như rau cải, bầu, bí, xà lách, nấm, đậu cô ve, ớt chuông... Thậm chí các loại rau thơm như tía tô, rau quế, thì là cũng đầy đủ, riêng hành lá và rau ngò khoảng 11 giờ là hết hàng. 

Rau xanh khá phong phú với giá ổn định và đa số được gói sẵn trong túi như cải ngọt 500 g giá 17.900 đồng, rau muống 300 g giá 17.900 đồng...

Rau củ quả Đà Lạt được bán nhiều trong siêu thị tại TP.HCM

Tại Lotte Mart có nhiều loại rau xanh với giá cao thấp khác nhau, như rau thủy canh cao giá hơn rau bình thường. Trong hình là cải thìa giống Nhật trồng thủy canh có giá 15.900 đồng/gói 200 g (tương đương gần 80.000 đồng/kg) trong khi cải thìa bình thường cũng tại siêu thị này có giá 21.000 đồng/gói 450 g (khoảng 46.000 đồng/kg)

Su hào, cà chua, cà rốt, đậu bắp... chất đầy trên kệ, không sợ hết hàng

Vào siêu thị vào giữa trưa nhưng trứng gà, bánh mì, bún tươi... vẫn có đủ.

Người Sài Gòn đến shop mỹ phẩm, siêu thị ‘bỉm sữa’ mua rau củ quả ngày giãn cách

Quầy trứng gà đầy kệ nhưng hiện tại siêu thị vẫn hạn chế mỗi khách hàng chỉ được mua 2 vỉ trứng/lần để tránh hiện tượng gom mua

Trái cây các loại cũng không thiếu. Chuối, đu đủ, xoài, thanh long, cam hay các loại trái cây nhập khẩu như nho, cherry, táo, kiwi... phong phú, đa dạng

Gian hàng bánh mì cũng đủ loại gồm sandwich, bánh mì ngọt, bánh mì mè, bánh mì tươi thông thường...

Quầy tính tiền ở Lotte Mart trưa 20.7 vắng người, mỗi quầy chỉ có từ 1-2 khách hàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.