Ngày mai, Hội Doanh nghiệp Bình Tân bán combo rau 6,5 kg giá 50.000 đồng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
23/07/2021 21:01 GMT+7

Theo dự kiến, trung bình mỗi ngày, Hội sẽ bán khoảng 10 tấn rau củ quả, trái cây tại 7 điểm bán ở TP.HCM.

Tối 23.7, ông Lê Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận Bình Tân cho hay, bắt đầu từ ngày mai (24.7), ngày đầu tiên TP.HCM tiếp tục giãn cách với các giải pháp mạnh hơn, Hội sẽ khởi động chương trình bán rau, trái cây đúng giá vốn cho bà con với 2 combo chính. Các loại rau củ quả này do Hội Doanh nghiệp quận Bình Tân về tận các nhà vườn ở miền Đông và miền Tây Nam bộ mua “giải cứu”, đến nay, 10 tấn hàng đã được tập kết tại TP.HCM.
Combo thứ nhất gồm 6,5 kg rau (2 kg rau muống, 1 kg rau cần nước, 1 kg rau má, 2 kg chanh và 0,5 kg sả). Combo thứ 2 gồm 2 kg nhãn xuồng cơm vàng, 2 kg ổi nữ hoàng và Đài Loan. Mỗi combo rau hay trái cây đều đồng giá 50.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng mua 2 combo một lúc sẽ được tặng thêm 0,5 kg cá bạc má trị giá 50.000 đồng.
Ngoài ra, cũng từ ngày mai (24.7), Hội Doanh nghiệp quận Bình Tân phối hợp với trang bán hàng abbeautyworld.com để bán những combo rau, trái cây.
Ông Lê Hữu Nghĩa chia sẻ, chúng tôi đang thực hiện đúng nhiệm vụ Hội đưa ra ban đầu là hỗ trợ nhà nông, giải cứu hàng nông sản đến mùa thu hoạch như vướng phong tỏa, cách ly. Ngày đầu tiên, dự định bán 10 tấn rau và trái cây, đây là sản phẩm trồng của bà con nông dân trong khu vực cách ly, phong tỏa tại các tỉnh. Không có thương lái đến mua, chúng tôi đến mua đúng giá họ yêu cầu. Mang lên thành phố bán lại cho người dân giá vốn như Hội đưa ra ban đầu.

Bản tin Covid-19 ngày 23.7: "Kỷ lục" 7.307 ca bệnh; TP.HCM tăng cường mạnh mẽ Chỉ thị 16

Hiện tại, Hội Doanh nghiệp quận Bình Tân tổ chức 7 điểm bán hàng, trong đó có 3 điểm lưu động, 4 điểm cố định tại 3 quận. Cụ thể tại số 410A Hậu Giang, Q.6; 198 Lũy Bán Bích, Q.Tân Phú; 198A Mã Lò, Q.Bình Tân và tại Chung cư Lê Thành Tân Tạo, đường Hồ Văn Long, Q.Bình Tân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.