Ngày đầu tiên Ga Sài Gòn phục vụ Tết: Dự kiến có khoảng 13.000 - 14.000 khách đi tàu

29/01/2016 17:22 GMT+7

Hôm nay 29.1 (19 tháng Chạp âm lịch), ga Sài Gòn bắt đầu phục vụ hành khách đi lại cao điểm trong dịp Tết Nguyên đán 2016.

Hôm nay 29.1 (19 tháng Chạp âm lịch), ga Sài Gòn bắt đầu phục vụ hành khách đi lại cao điểm trong dịp Tết Nguyên đán 2016.

Kiểm tra và đối chiếu vé với CMND tại cổng vàoKiểm tra và đối chiếu vé với CMND tại cổng vào
Các nhân viên đường sắt, đối tác FPT, Đoàn viên Thanh niên, công an phường… đã tổ chức nhân sự, lực lượng để hỗ trợ hành khách kiểm tra vé, chống cò vé, vận chuyển hành lý lên tàu.
Tại cổng kiểm soát, các nhân viên đường sắt làm nhiệm vụ kiểm tra và đối chiếu giấy tờ tùy thân với thông tin trên vé. Thanh niên tình nguyện thì hướng dẫn khách tại cổng vào, mang hành lý miễn phí cho khách.
Theo quan sát của PV Thanh Niên, nhà ga đã trang bị nhiều máy nước uống nóng lạnh, phòng vệ sinh sạch đẹp phục vụ cho khách đi tàu sử dụng. Quang cảnh nhà ga, trên tàu khang trang, sạch đẹp.
Có 3 trường hợp không đúng tên nên không được lên tàu. Ngày hôm nay dự kiến có 13.000 - 14.000 khách đi tàu.
 Ngày đầu tiên có khoảng 13.000 - 14.000 khách đi tàu 2Thanh niên tình nguyện hướng dẫn khách tại cổng vào
 Ngày đầu tiên có khoảng 13.000 - 14.000 khách đi tàu 3Thanh niên tình nguyện của chi đoàn TN đường sắt túc trực vận chuyển hành lý miễn phí cho hành khách đi tàu
 Ngày đầu tiên có khoảng 13.000 - 14.000 khách đi tàu 4Kiểm soát vé trước khi lên tàu
 Ngày đầu tiên có khoảng 13.000 - 14.000 khách đi tàu 5Máy nước uống nóng lạnh được trang bị cho khách đi tàu sử dụng
 Ngày đầu tiên có khoảng 13.000 - 14.000 khách đi tàu 7Hành khách ngồi ghế cứng thoải mái trên đường về quê ăn tết
 Ngày đầu tiên có khoảng 13.000 - 14.000 khách đi tàu 8Dãy ghế phụ
 Ngày đầu tiên có khoảng 13.000 - 14.000 khách đi tàu 9 Giường nằm điều hòa sạch sẽ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.