Ngày đầu thực hiện giãn cách tại TP.HCM, hàng hóa siêu thị đầy ắp

Mai Phương
Mai Phương
09/07/2021 13:39 GMT+7

Sáng 9.7, ngày đầu tiên TP.HCM thực hiện giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 16, hàng hóa ở các siêu thị, cửa hàng đầy đủ với giá ổn định.

Sáng nay (9.7), trái ngược với cảnh người người xếp hàng, chờ đợi ở các siêu thị, cửa hàng thực phẩm vào 1-2 ngày trước đó, người mua hàng ở các siêu thị bình thường, hàng hóa tươi sống từ thịt heo, thịt bò, cá biển và nhất là rau xanh đã đầy ắp quầy kệ với giá không thay đổi.

Trái  ngược với cảnh xếp hàng dài vào hôm qua, những dãy ghế để cho khách ngồi chờ khi vào siêu thị Go! (BigC) Nguyễn Thị Thập (Q.7, TP.HCM) sáng 9.7 đang để trống không

Bên trong siêu thị Go!, rau xanh trên các kệ đầy ắp trong khi người mua thưa thớt

Các loại bí xanh, bầu, dưa leo... phong phú và khách tha hồ lựa chọn

Rau củ quả các loại trên kệ siêu thị Go! đầy đủ với giá ổn định

Chi Hạnh (Q.7) cho hay trong hôm qua khi vào siêu thị không còn trái bí xanh nào thì nay đầy ắp và vẫn có giá 24.900 đồng/kg hay hành lá giá 10.400 đồng/100 g...

Khách hàng không đông nên thoải mái lựa chọn

Chỉ riêng quầy thịt heo, thịt bò là đông khách hơn nhưng khá trật tự. Nhân viên quầy thịt cho hay loại nào cũng có, đảm bảo đủ cho mọi khách hàng

Các loại thịt tươi sống tại siêu thị Go!  Từ thịt bằm đến cốt lếch, đùi, sườn non, nạc dăm...

Tương tự tại một số siêu thị khác như Aeon Tân Phú, một số cửa hàng Bách hóa Xanh ở quận 7 cũng đầy ắp hàng hóa.

Rau xanh đầy kệ tại siêu thị Aeon Tân Phú lúc gần 12 giờ ngày 9.7

Quầy hải sản, thịt cá tại Aeon Tân Phú vẫn nhiều hàng

Tại một cửa hàng Bách hóa Xanh, khách hàng vẫn khá đông nên xếp hàng nhưng rau xanh, củ quả không hề thiếu

Quầy thịt cũng đủ hàng, trái ngược với tình trạng bị vét sạch trong ngày hôm qua

Trước cửa hàng Bách hóa Xanh còn treo bảng thông báo hàng về mỗi ngày, giá cả ổn định

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.