Ngày đầu thông xe, cửa ngõ phía đông TP.HCM ra sao?

08/11/2019 15:55 GMT+7

Sáng nay (8.11), công trình hầm hở nút giao thông Đại học Quốc gia TP.HCM chính thức thông xe.

Đúng 9 giờ sáng, hầm chui trên QL1 đoạn qua trước Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên (quận 9) chính thức được thông xe. Theo đó các phương tiện ô tô sẽ được điều tiết lưu thông dưới hầm chui theo 2 chiều hướng về trung tâm TP và ngược lại, thay vì "chen" nhau đi trên đoạn đường xa lộ Hà Nội chật chội như trước.

Biển báo hướng dẫn hướng lưu thông mới tại đoạn nút giao thông Đại học Quốc gia

Trước đây nút giao này chỉ có 6 làn xe gánh một lượng lớn phương tiện từ khu Đại học Quốc gia và Khu du lịch Suối Tiên nên thường xuyên xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông.
Tuy nhiên, sau khi thông xe hầm hở 8 làn xe (mỗi hướng 4 làn), cùng với sang 2 đường song hành, mỗi bên 3 làn xe. Toàn bộ diện tích mặt đường sẽ được nâng lên tổng cộng 14 làn xe, gấp 4 lần so với trước đây.

Hầm hở 8 làn xe, các phương tiện lưu thông thông thoáng

Cùng với 2 đường song hành phía trên, mỗi đường 3 làn xe, tổng cộng tuyến đường này có 14 làn xe cho các phương tiện lưu thông

Xa lộ Hà Nội hướng từ TP.HCM về gần tới Dĩ An (Bình Dương) mọi khi đông nghẹt xe cộ, nay đã rất thông thoáng nhờ lượng lớn xe container, xe 4 chỗ di chuyển qua hầm mở phía dưới

Cùng với hầm chui, công trình bao gồm cả 2 cầu quay đầu giúp các phương tiện giao cắt khác mức, giảm đáng kể xung đột dòng xe thường gây ùn tắc và tai nạn giao thông tại nút giao này.
Nút giao thông Đại học Quốc gia TP.HCM được khởi công vào tháng 4.2016, nằm trong dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội và QL1 (đoạn từ cầu vượt Trạm 2, TP.HCM). Đến nay, Công ty CII đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng toàn bộ phần trục chính Xa lộ Hà Nội. Hiện vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn tất do vướng mặt bằng ở quận 9, Thủ Đức và một phần của tỉnh Bình Dương.

Hướng xe lưu thông qua hầm hở từ các tỉnh miền Đông về trung tâm thành phố

H.Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.