Ngày đầu đóng cửa chợ Bình Điền: 1.700 con heo về chợ bán hết vèo

Nguyên Nga
Nguyên Nga
06/07/2021 09:13 GMT+7

“Vì chợ tạm thời đóng cửa nên hôm nay heo xẻ bán không kịp, tâm lý lo bán hết hàng để về nên không “neo” giá, 5 giờ sáng chợ đã hết thịt”, tiểu thương đi chợ Bình Điền sáng 6.7 cho biết.

Trước giờ chợ chính thức đóng cửa, lượng heo nhập về chợ đầu mối Bình Điền (Q.8, TP.HCM) khoảng 1.700 con, giảm 100 con so với hôm qua (5.7). Theo phản ánh của thương nhân, giá heo móc hàm tại chợ dao động từ 60.000 - 70.000 đồng/kg. Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết, heo về chợ Bình Điền đa số là dòng heo lai 2 giống Đan Mạch và Anh, tăng trọng nhanh và tỷ lệ tiêu tốn thức ăn thấp - nên với mức giá bán đó là rất tốt.

KHẨN: TP.HCM đóng cửa chợ đầu mối Bình Điền vì Covid-19 phức tạp

Không chỉ mặt hàng thịt heo, chợ Bình Điền là vựa hải sản lớn nhất khu vực, cũng là chợ đấu mối duy nhất cung cấp thủy hải sản cho thị trường TP.HCM. Mỗi đêm, lượng thủy hải sản về chợ từ 550 - 600 tấn, rau củ quả các loại gần 1.000 tấn, thịt gia cầm khoảng 20 tấn…
Tính đến ngày 4.7, chuỗi lây nhiễm chợ đầu mối Bình Điền đã ghi nhận 56 ca, gồm hai bốc xếp chợ cá, 8 tiểu thương, 13 người mua hàng, 32 người nhà. Công ty quản lý chợ phối hợp với cơ quan y tế Q.8 để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho hơn 14.000 thương nhân và người lao động tại chợ từ ngày 4.7 đến nay. Ngày 5.7, chợ cũng đã có yêu cầu ai có giấy xét nghiệm âm tính (thời gian giấy trong 4 ngày) mới được vào chợ mua bán kinh doanh.
Thế nhưng, sau khi có kết quả xét nghiệm, sáng nay (6.7), UBND quận 8 đã quyết định tạm đóng cửa chợ. Như vậy, đến nay đã có 2/3 chợ đầu mối của TP.HCM với lượng hàng hóa về chợ hằng đêm là hàng ngàn tấn, đang tạm ngưng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.