Ngành may mặc yếu kém khâu dệt nhuộm

19/04/2012 03:06 GMT+7

Ngày 18.4, Phòng Thương mại - Công nghiệp VN tổ chức hội thảo về triển vọng một số ngành hàng xuất khẩu của VN trong khuôn khổ dự án hỗ trợ thương mại đa biên.

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó tổng thư ký Hiệp hội Dệt may VN, năm nay dự báo ngành may mặc trong nước vẫn có thể tăng trưởng 25% với tổng doanh thu 25 tỉ USD, trong đó xuất khẩu đạt trên 19 tỉ USD. Tuy nhiên, hiện nguyên liệu bông, xơ tự nhiên lẫn nhân tạo, phụ tùng ngành dệt đều phải nhập khẩu, đặc biệt năng lực dệt nhuộm trong nước rất yếu kém, chỉ đáp ứng khoảng 20% tổng nhu cầu 6 tỉ mét vải/năm. Một khi Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương được ký kết thì VN vẫn không thể tận dụng cơ hội này nếu chưa cải thiện năng lực dệt nhuộm.

Quang Thuần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.