Ngành du lịch đặt trọng tâm khai thác du lịch tàu biển

10/12/2007 23:19 GMT+7

Ngày 10.12, Tổng cục Du lịch đã tổ chức hội nghị Du lịch tàu biển quốc tế lần thứ nhất với sự tham gia của các bộ ngành Giao thông vận tải, Văn hóa - Thể thao & Du lịch, Hải quan, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng... và nhiều hãng tàu nước ngoài.

Tại hội nghị, đại diện giới chủ tàu nước ngoài và doanh nghiệp lữ hành Việt Nam đã góp ý một số chính sách để phát triển hệ thống cảng biển phục vụ du lịch, xây dựng sản phẩm và dịch vụ phù hợp với khách tàu biển. Ông Võ Anh Tài, Giám đốc Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist nói, đa số khách tàu biển chi trả rất cao và thường lên bờ tham quan, mua sắm rồi về tàu ngủ nên không phải lo chuyện đặt khách sạn cao cấp, vốn rất thiếu. Nhưng hạn chế lớn nhất hiện nay là Việt Nam chưa có cầu cảng chuyên dụng phục vụ tàu biển du lịch.

Ông Vũ Thế Bình, Vụ trưởng Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch cho biết, năm 2008, ngành du lịch Việt Nam sẽ tập trung thực hiện các biện pháp thu hút các hãng tàu biển nước ngoài nhằm khai thác lợi thế du lịch biển ở Việt Nam, trong đó có thể tiến tới miễn visa cho khách. Các biện pháp trên nhằm đạt mục tiêu đón 700 ngàn - 1 triệu khách du lịch biển vào năm 2010.

Được biết, từ đầu năm đến nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lượng khách tàu biển chỉ đạt 18.450 lượt, giảm 0,6%.

M.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.