Ngân hàng Nhà nước ‘bơm’ vốn lớn lãi suất thấp ra thị trường

Thanh Xuân
Thanh Xuân
01/04/2020 19:06 GMT+7

Ngày 1.4, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra nguồn vốn lớn với chi phí 3,5% cho kỳ hạn 14 ngày thông qua thị trường mở. Đây là một trong những biện pháp hỗ trợ thị trường.

Ngày 1.4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thực hiện mua vào những giấy tờ có giá trên thị trường mở (OMO, thị trường giao dịch mua vào hoặc bán ra những giấy tờ có giá của Chính phủ trên thị trường) với khối lượng lớn lên đến 9.448 tỉ đồng. 7 thành viên tham gia trúng thầu với kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 3,5%. Đây là ngày có giao dịch lớn nhất sau khi NHNN thực hiện giảm lãi suất từ 4% xuống 3,5% để hỗ trợ thị trường vào ngày 17.3. Thông qua điều tiết này, NHNN tác động trực tiếp đến nguồn vốn khả dụng của các tổ chức tín dụng, từ đó điều tiết cung tiền tệ và tác động gián tiếp đến lãi suất trên thị trường.
Trước đó, ngày 31.3, thị trường cũng ghi nhận số lượng giao dịch lớn từ NHNN đưa ra, lên đến 2.857 tỉ đồng đối với 4 thành viên tham gia. Một số ngày giao dịch trước đó, khối lượng chỉ khoảng 1 tỉ đồng hoặc không có giao dịch nào. Ngoài lãi suất 3,5%, các kỳ hạn cũng được nới ra từ 7 ngày lên 14 ngày.
Theo công bố của NHNN, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế tính đến cuối tháng 1 ở mức 8,203 triệu tỉ đồng, tăng 8.000 tỉ đồng so với con số cuối tháng 12.2019, tăng 0,1%. Trong đó, dư nợ tín dụng của một số lĩnh vực có tốc độ tăng cao hơn như xây dựng tăng 1,54% so với cuối năm 2019, đạt mức 813.243 tỉ đồng; công nghiệp tăng 0,75%, đạt 1,571 triệu tỉ đồng; vận tải và viễn thông tăng 0,46%, hơn 222.000 tỉ đồng; các hoạt động khác tăng 0,47%, hơn 3,064 triệu tỉ đồng; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,11%, gần 717.000 tỉ đồng. Chỉ riêng lĩnh vực thương mại có dư nợ tín dụng giảm mạnh 1,75%, từ 1,854 triệu tỉ đồng còn 1,813 triệu tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.