Ngân hàng lớn nhất nước Đức “trảm” 1.000 nhân viên

19/07/2012 17:28 GMT+7

(TNO) Ngân hàng lớn nhất nước Đức Deutsche Bank đang lên kế hoạch sa thải 1.000 nhân viên trong mảng đầu tư do tình hình kinh doanh khó khăn, theo tin tức từ tờ Handelsblatt (Đức) ngày 19.7.

(TNO) Ngân hàng lớn nhất nước Đức Deutsche Bank đang lên kế hoạch sa thải 1.000 nhân viên trong mảng đầu tư do tình hình kinh doanh khó khăn, theo tin tức từ tờ Handelsblatt (Đức) ngày 19.7.

Nhật báo kinh tế và tài chính hàng đầu nước Đức này cho biết đa số các nhân viên sắp bị cho thôi việc thuộc các chi nhánh bên ngoài nước Đức, và Deutsche Bank sẽ tiến hành kế hoạch này sau khi công bố kết quả kinh doanh quý 2 vào ngày 30.7.

Nhật báo này cũng nhận định nguyên nhân của việc cắt giảm nhân công là do thị trường tài chính ảm đạm.

Deutsche Bank đã từ chối bình luận về các thông tin nói trên.

Được biết, trong vài tháng gần đây, đã có hàng loạt các tập đoàn tài chính lớn tại các cường quốc kinh tế thế giới cắt giảm nhân công trong mảng đầu tư, gồm Credit Agricole, Societe Generale và BNP Paribas của Pháp; Intesa Sanpaolo của Ý; Credit Suisse và UBS của Thụy Sĩ; Goldman Sachs và Morgan Stanley của Mỹ; Barclays và HSBC của Anh.

Hoàng Uy

>> Deutsche Bank ứng dụng hệ thống điện thoại IP của Cisco
>> Ngân hàng lớn nhất nước Anh bán 632 chi nhánh
>> Đức, Pháp đồng loạt bố ráp các ngân hàng Thụy Sĩ
>> Dính bê bối thao túng lãi suất, CEO ngân hàng lớn thứ hai ở Anh từ chức
>> Moody's hạ bậc 15 ngân hàng lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.