Ngân hàng Đài Loan tìm cơ hội mở rộng đầu tư tại Việt Nam

05/12/2015 11:15 GMT+7

The China Post ngày 5.12 dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Cố vấn tài chính Đài Loan Tseng Ming-chung cho biết: Các ngân hàng và công ty bảo hiểm Đài Loan sẽ có thể có được 100% cổ phần các ngân hàng tư nhân Việt Nam.

The China Post ngày 5.12 dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Cố vấn tài chính Đài Loan Tseng Ming-chung cho biết: Các ngân hàng và công ty bảo hiểm Đài Loan sẽ có thể có được 100% cổ phần các ngân hàng tư nhân Việt Nam.

Ông Tseng Ming-chung - Ảnh: BloombergÔng Tseng Ming-chung - Ảnh: Bloomberg
Ông Tseng đưa ra tuyên bố trên tại thủ phủ Đài Bắc, sau khi trở về từ Việt Nam hôm 2.12. Đây cũng là lần đầu tiên một người lãnh đạo cơ quan quản lý tài chính của Đài Loan sang Việt Nam nhằm tìm kiếm cơ hội mới để các ngân hàng Đài Loan mở rộng tầm với tại thị trường đang bùng nổ này ở Đông Nam Á.
Trong thời gian ở Việt Nam, ông Tseng cho biết đã gặp các nhà quản lý tài chính sở tại và ký kết bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng.
Ông Tseng là người đã thúc đẩy hàng loạt biện pháp nhằm giúp các ngân hàng Đài Loan phát triển quy mô nhằm đạt tầm cỡ của các đồng nghiệp trong khu vực. Quan chức này nói rằng chính phủ Việt Nam đã hứa cho các nhà đầu tư Đài Loan nắm giữ đến 30% cổ phần tại các ngân hàng sở hữu nhà nước và 100% tại các ngân hàng sở hữu tư nhân địa phương.
Liên quan đến ngành bảo hiểm, ông Tseng cho biết phía Đài Loan cũng đã nhất trí với Việt Nam tăng cường hợp tác nhiều hơn nữa.
Ông Tseng cho biết có khả năng các hãng bảo hiểm Đài Loan sẽ được phép mở chi nhánh bảo hiểm tại Việt Nam trong tương lai. Hiện họ chỉ được phép mở văn phòng đại diện mà thôi.
Đổi lại, chính phủ Việt Nam hy vọng các công ty dịch vụ tài chính của Đài Loan có thể bơm vốn vào các dự án cơ sở hạ tầng của Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.