Nga mời gọi doanh nghiệp Việt đầu tư vào đặc khu kinh tế Saint Petersburg

Nguyên Nga
Nguyên Nga
28/06/2018 18:40 GMT+7

Nội dung trên được bà Fedorova Elena Vladimirovna - Phó chủ tịch Ủy ban chính sách công nghiệp và đổi mới của Saint Petersburg (Nga) đề cập tại Hội thảo "Tiềm năng hợp tác giữa thành phố Saint Petersburg và TP.HCM".

Hội thảo do Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM tổ chức hôm nay (28.6) tại TP.HCM.
Theo bà Vladimirovna, chính quyền thành phố sẽ có sự hỗ trợ mạnh mẽ về đầu tư hạ tầng, vay vốn ưu đãi, chính sách thuế ưu đãi cho nhà đầu tư Việt Nam tham gia đầu tư vào đây. Hiện Saint Petersburg là thành phố lớn nhất Bắc Âu với 5,28 triệu dân. Về kinh tế, Saint Petersburg có những thế mạnh như đứng thứ nhất về khối lượng vận tải đường biển ở Bắc Âu, thứ nhất về du lịch quốc tế ở châu Âu. Về công nghiệp, Saint Petersburg có 750 doanh nghiệp quy mô trung và lớn, 21.000 doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, các doanh nghiệp công nghiệp đóng góp 46,5% ngân sách.
Theo tài liệu phổ biến tại hội thảo, các lĩnh vực kinh tế hàng đầu của Saint Petersburg là năng lượng, cơ khí, dược phẩm, đóng tàu, điện tử, xe hơi, công nghệ thông tin và Saint Petersburg hiện có 60 khu công nghiệp.
Hơn 20 doanh nghiệp thành phố Saint Petersburg tham gia hội thảo Các Ngọc
Ngoài mời gọi đầu tư sang Nga, hơn 20 doanh nghiệp đến từ thành phố Saint Petersburg tỏ ý muốn tham gia đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực: nước sạch, dịch vụ vệ sinh trong thành phố và bảo vệ môi trường.
Ông Probirsky Mikhail Davidovich, Giám đốc chi nhánh SUE Vodokanalcủa Saint Pertersburg mời gọi doanh nghiệp Việt hợp tác nhằm cải thiện chất lượng cung cấp nước. Ông Alexander Karkhov, Tổng giám đốc Công ty Converged Telecommunication Operator (CTO) đề xuất hợp tác thành lập liên doanh tại Việt Nam với việc chuyển giao độc quyền công nghệ mạng di động bảo mật.
Doanh nhân Storozhuk Nikolai Leonidovich, quyền Giám đốc FSUE ZNIIS mong muốn hợp tác với các tổ chức của Việt Nam có quan tâm về quy hoạch hệ thống và tích hợp hệ thống mạng viễn thông để giảm thiểu chi phí, bảo mật thông tin, tích hợp các hệ thống đánh chặn pháp lý…
Ngoài ra, một số doanh nghiệp lĩnh vực dược, xử lý chất thải, thang máy… cũng gặp gỡ trực tiếp doanh nghiệp Việt tại hội thảo để tìm cơ hội đầu tư.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.