Nếu có đạo đức tốt thì không có chuyện trồng rau bẩn để bán

03/10/2015 07:06 GMT+7

Ngày 2.10, Hội Liên hiệp phụ nữ VN tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết 5 năm thực hiện đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ VN thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt" giai đoạn 2010 - 2015.

Ngày 2.10, Hội Liên hiệp phụ nữ VN tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết 5 năm thực hiện đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ VN thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt" giai đoạn 2010 - 2015.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ VN chủ trì hội nghị; Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tham dự hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã biểu dương những cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện hai đề án trên, tạo ra những kết quả tích cực; đồng thời cũng bày tỏ băn khoăn về thực trạng xuống cấp đạo đức hiện nay.
"Nếu tất cả mọi người trong xã hội đều có đạo đức tốt thì không có chuyện trồng rau bẩn để bán, không có chuyện làm ăn gian dối, đưa các hóa chất không tốt vào sản phẩm nông nghiệp", Phó thủ tướng nói.
Phó thủ tướng cũng yêu cầu đề án cần xây dựng những tiêu chí đạo đức cụ thể hơn, thiết thực hơn, đề ra những việc nên làm, những việc không nên làm… và gắn với các hình thức thi đua khen thưởng thì việc thực hiện đề án mới đi vào thực chất, không bị hình thức.
Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo đề án cũng trao tặng bằng khen cho 102 tập thể, 90 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện đề án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.