Nên thí điểm cho người Việt vào casino ở Phú Quốc

23/01/2015 09:00 GMT+7

Nhiều chuyên gia khẳng định cho phép đầu tư casino ở Phú Quốc cũng là thời điểm thích hợp để cho người Việt vào casino tại đây.

Nhiều chuyên gia khẳng định cho phép đầu tư casino ở Phú Quốc cũng là thời điểm thích hợp để cho người Việt vào casino tại đây.

Nên thí điểm cho người Việt  vào casino ở Phú QuốcPhú Quốc nằm biệt lập ở giữa biển, phù hợp để thí điểm cho phép người Việt vào casino - Ảnh: Phạm Trung Hiếu
TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế VN, ủng hộ cho phép người Việt vào casino mà Phú Quốc là nơi thí điểm đầu tiên cho việc này. Lý do, Phú Quốc là đảo nằm giữa biển nên dễ dàng giám sát được những phát sinh về an ninh trật tự liên quan, vấn đề mà chúng ta lo ngại khi cho phép người Việt vào casino.
Theo ông Thiên, không thể cứ mãi cấm đoán người VN vào sòng bài ở VN, bởi đây là nhu cầu có thật. Nếu không cho họ chơi bài ở trong nước, chắc chắn họ sẽ mang tiền ra nước ngoài. “Chơi bài trong casino cũng chỉ là một hoạt động giải trí, cho phép người Việt vào casino ở trong nước còn tạo ra sức hấp dẫn riêng và tích cực thúc đẩy du lịch VN phát triển”, ông Thiên nói.
“Cho chơi mới kiểm soát được”
Chỉ có cho vào mới kiểm soát được, còn không thì người Việt cũng sẽ qua Campuchia, Singapore, Malaysia hoặc thậm chí xa hơn là Mỹ để chơi bài. Có một điều không thể tranh cãi, người Việt đi nước ngoài đánh bài là thất thoát ngoại tệ, và nhiều năm qua chúng ta cũng không thể nào ngăn cản được dòng ngoại tệ này theo chân du khách VN chảy ra ngoài biên giới
TS Nguyễn Văn Ngãi, chuyên gia kinh tế
Cùng quan điểm, TS Nguyễn Văn Ngãi, chuyên gia kinh tế, cho biết với điều kiện địa lý và cơ sở hạ tầng của Phú Quốc, việc mở casino không chỉ thu hút du khách nước ngoài mà còn nhận được sự quan tâm rất lớn của du khách trong nước. “Tôi hoàn toàn ủng hộ Chính phủ thí điểm cho người Việt vào casino ở Phú Quốc. Bởi chỉ có cho vào mới kiểm soát được, còn không thì người Việt cũng sẽ qua Campuchia, Singapore, Malaysia hoặc thậm chí xa hơn là Mỹ để chơi bài. Có một điều không thể tranh cãi, người Việt đi nước ngoài đánh bài là thất thoát ngoại tệ, và nhiều năm qua chúng ta cũng không thể nào ngăn cản được dòng ngoại tệ này theo chân du khách VN chảy ra ngoài biên giới. Theo tôi, cứ cho người Việt vào casino ở Phú Quốc chơi, không cớ gì cấm đoán họ cả”, ông Ngãi nhấn mạnh. Theo nhiều nguồn thông tin từ nước ngoài, chỉ riêng ở các sòng bài tại Campuchia, mỗi năm nước này thu 800 triệu USD từ người Việt. Nếu tính cả các sòng bài ở các nước lân cận, con số có thể lên đến 2 tỉ USD.
“Nhiều nước trên thế giới chọn địa điểm để đặt casino tương đối đặc biệt, như Macau là một đảo, hay Las Vegas ở sa mạc của Mỹ, Genting (Malaysia) ở trên núi… Phú Quốc nằm tách biệt ở giữa biển, nên không khó để kiểm soát các khía cạnh tiêu cực có thể phát sinh từ sòng bài. Người VN muốn ra Phú Quốc không đơn giản, vì chỉ có đường thủy và hàng không. Như vậy, chỉ những người thật sự có tiền, có nhu cầu mới ra Phú Quốc để chơi bài. Không nên lo sợ người Việt sẽ đổ xô ra Phú Quốc để vào sòng bài”, ông Ngãi phân tích.
Ở góc nhìn doanh nghiệp, ông Trần Văn Long, Tổng giám đốc Công ty Du lịch Việt, thừa nhận nhiều công ty du lịch ở VN đang giúp phía Campuchia đưa khách Việt qua nước này tham quan sòng bài và chơi thử. Các tour đến Malaysia, Singapore, Mỹ… cũng thường đưa khách vào sòng bài. Dù Tổng cục Du lịch VN từng có công văn cảnh báo không được mở tour cho khách đi du lịch đánh bạc ở nước ngoài, nhưng vì nhu cầu, khách vẫn muốn theo tour vào sòng bài, không kể nguồn khách đi đánh bài tự túc. “Mở casino ở Phú Quốc, một đảo biệt lập, an ninh trật tự không phức tạp và dễ kiểm soát, thì nên cho phép người Việt vào chơi bài ở đây”, ông Long phát biểu.
Hoàn chỉnh khung pháp lý
Các chuyên gia nhận xét VN cần nhanh chóng hoàn chỉnh khung pháp lý cho người Việt vào casino. Theo TS Trần Đình Thiên: “Điều kiện địa lý Phú Quốc cũng giống như Singapore nên không cần nghĩ ngợi gì nhiều về các quy định, quy chế hoạt động của casino, chỉ cần nghiên cứu casino của họ và bổ sung các vấn đề phù hợp với pháp luật VN là được”.
Đồng quan điểm, TS Nguyễn Minh Phong nhấn mạnh: “Cân nhắc giữa các yếu tố, tôi khẳng định VN được nhiều hơn mất. Tuy nhiên, cần có lộ trình và thận trọng, phải thí điểm ở Phú Quốc trước. Đối tượng người VN nào vào casino ở trong nước để chơi bài cũng nên xem xét kỹ lưỡng. Trong đó, quan chức là đối tượng cấm vào, do dễ gây thoái hóa bộ máy công quyền”.
TS Ngãi lại cho rằng không nhất thiết phải phân loại đối tượng nào được vào casino, miễn họ có tiền, kể cả quan chức nếu có tiền chính đáng. Cho người Việt vào casino là cách đưa các hoạt động giải trí có casino vào khuôn khổ quản lý của nhà nước có kiểm soát, chống được các hình thức cờ bạc phi luật pháp, thất thoát ngoại tệ… Ví dụ như Singapore, sau khi đồng ý cho người dân nước này vào chơi casino đã kiểm soát tốt được việc cờ bạc bất hợp pháp và thu được 195 triệu đô la Singapore trên số lượt người dân Singapore vào chơi trong năm 2011.
Theo ông Trần Văn Long, cho người Việt vào casino ở Phú Quốc không chỉ dễ dàng kiểm soát được các phát sinh tiêu cực có thể xảy ra mà còn kích thích du lịch địa phương này phát triển. “Thực tế, đối với nhiều người, đánh bài may rủi chỉ là hình thức giải trí. Thời gian qua, việc Macau hạn chế thị thực cho khách Việt nên nhiều người chuyển qua Singapore, Malaysia đánh bài. Một khi casino ở Phú Quốc được xây dựng và chính sách mở cửa cho người Việt được thực hiện, chắc chắn làn sóng ra nước ngoài đánh bài sẽ chuyển về Phú Quốc. Phú Quốc có khả năng cạnh tranh với các điểm đến sòng bài trong khu vực, vì mới, thuận tiện di chuyển và có biển đẹp. Đây cũng là cách góp phần giữ chân khách Việt đang ồ ạt đi du lịch nước ngoài”, ông Long nhận định.
Tăng cường phát triển kinh tế
Theo một đơn vị tư vấn casino ở VN, casino sẽ giúp VN tăng cường phát triển kinh tế thông qua các khoản thuế. Ví dụ như doanh thu thuế của Singapore từ hai dự án khu phức hợp giải trí có casino là 1,1 tỉ USD và Macau là 33,47 tỉ USD trong năm 2011. Gia tăng du lịch là động lực giúp các ngành kinh tế khác phát triển, chẳng hạn Macau, từ một hòn đảo tương tự mô hình Phú Quốc với kinh tế chủ yếu từ nghề chài lưới đã vươn lên với số lượng du khách đạt 28 triệu trong năm 2011 (từ con số 16,6 triệu du khách trong năm 2004). Du khách đến Singapore tăng lên con số 13,2 triệu với mức chi tiêu đạt 22,2 tỉ đô la Singapore.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.